Mưa giông lớn quật đổ cây cổ thụ tại Huế

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, khoảng 15 giờ chiều 19/5, trên địa bàn thị xã Hương Trà và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã xảy ra mưa rào và giông kèm theo lốc xoáy, gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút, gây hư hại nhà cửa, đổ ngã cây xanh.

Một cây cổ thụ trên đường Cửa Ngăn, thành phố Huế bị mưa giông làm bật gốc.

Một cây cổ thụ trên đường Cửa Ngăn, thành phố Huế bị mưa giông làm bật gốc.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại thành phố Huế vào thời điểm trên ghi nhận gió giật cấp 7 kèm theo mưa khoảng 14,5 mm.

Mặc dù mưa giông không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 4 căn nhà ở phường Phú Bình, thành phố Huế, bị tốc mái.

Tại đường Cửa Ngăn, đường Nhật Lệ, thành phố Huế cũng ghi nhận cây xanh cổ thụ bị mưa giông làm bật gốc đổ ra đường hoặc bị gãy cành gây cản trở giao thông cho người dân.

Một cây bị gãy cành gây cản trở giao thông trên đường Nhật Lệ, thành phố Huế.

Tại thị xã Hương Trà, mưa giông cũng làm tốc mái 1 phòng khám ở phường Hương Xuân. Hệ thống điện trung thế dọc Quốc lộ 1A từ phường Hương Chữ đến phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, bị đứt nhiều đoạn. Nhiều cột thông tin liên lạc ngành đường sắt đi qua hai phường trên cũng bị đổ gãy.

Ngay khi mưa dông kết thúc, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, khắc phục sự cố điện, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ…

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-giong-lon-quat-do-cay-co-thu-tai-hue-20200519185118347.htm