Mưa giông lốc làm sập nhiều ki ốt, tốc mái hàng chục nhà dân

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại hơn 300 căn nhà dân, hàng trăm cây xanh, trụ điện bị đổ ngã, thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Sáng nay (3/8), cơn mưa to kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại tại nhiều địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sáng nay (3/8), cơn mưa to kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại tại nhiều địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại khu vực chợ trái cây Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) có 25 kiốt mua bán trái cây ven sông Rạch Gầm của các hộ tiểu thương đã bị sập, tốc mái và nhiều tấn trái cây bị mưa ướt, bầm dập hư hại nặng. Trong ảnh: Chợ trái cây Vĩnh Kim sau cơn mưa to kèm theo gió xoáy

Ngoài ra, tại xã Vĩnh Kim, Phú Phong, huyện Châu Thành có nhiều trụ điện, trụ đèn bị sập đổ, rất may không bị thiệt hại về người.

Cơn lốc xoáy sáng nay (3/8), còn làm tốc mái, xiêu dẹo 46 căn nhà người dân ở các huyện Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành, và Gò Công Tây. Ước tính tổng thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra hơn 500 triệu đồng.

Người dân thu gom hiện trường sau giông lốc.

Ngay sau, cơn gió xoáy đi qua, chính quyền, đoàn thể các địa phương khẩn trương đến hiện trường, hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Nhiều ki ốt đổ nát do gió xoáy

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – giảm nhẹ thiên tai tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại hơn 300 căn nhà dân, hàng trăm cây xanh, trụ điện bị đổ ngã, thiệt hại trên 6 tỷ đồng./.

Nhật Trường/VOV-ĐBCSL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-giong-loc-lam-sap-nhieu-ki-ot-toc-mai-hang-chuc-nha-dan-940065.vov