Mưa giông diện rộng bao phủ phía Tây Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, gần sáng nay (19/3), vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực phía Tây Bắc Bộ gây mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Một số địa phương có mưa với lượng khá lớn.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có cường độ ổn định, sau có xu hướng di chuyển sang khu vực phía Đông Bắc Bộ. Theo đó, ngày và đêm 19/3, Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Nguy cơ cao xảy ra mưa đá, lốc xoáy, sét đánh trong cơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Đến ngày 20/3, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu khiến mưa ở miền Bắc giảm hẳn cả về lượng và diện. Tiết trời ấm nóng nhanh trở lại.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/mua-giong-dien-rong-bao-phu-phia-tay-bac-bo/