Mùa giải của Man.City vĩ đại theo cách nào?

Trong khi thầy trò Pep Guardiola đang tận hưởng dưới ánh nắng của kỳ nghỉ tại Abu Dhabi, thì ở Anh quốc, các nhà thống kê của Man.City đang lên danh sách những kỷ lục mà đội bóng của họ đã và sẵn sàng chinh phục.

Đoàn quân của Pep Guardiola có thể lật đổ mọi kỷ lục hay không là phải chờ thái độ của họ. Ảnh: Getty Images

Man.City lên đường sang UAE nghỉ dưỡng với hành trang là danh hiệu Cúp Liên đoàn, họ cũng tiến gần cú đúp danh hiệu quốc nội với 81 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 85-20), đang bỏ xa đội bám đuổi 16 điểm và nhiều khả năng sẽ đăng quang Premier League nếu thắng cả 2 trận đấu sắp tới với Everton lẫn Man.United. Nhưng, với thống kê sau đây, có lẽ thầy trò Pep Guardiola sẽ không ngừng nỗ lực trong những tuần cuối mùa giải.

Man.Ciy đã thiết lập kha khá kỷ lục Premier League ở mùa này, như mạch thắng dài nhất 18 trận. Họ dù không thể xô đổ, nhưng cũng đã cân bằng kỷ lục 11 chiến thắng sân khách liên tiếp. Trong lúc, Guardiola trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành danh hiệu xuất sắc nhất trong 4 tháng liên tiếp, hay 902 đường chuyền trong trận thắng Chelsea hồi đầu tháng này cũng là một kỷ lục… Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều kỷ lục mà họ đang tiệm cận và có nhiều cơ hội thiết lập mới.

Lúc này, với 26 chiến thắng sau 30 trận đã đấu, Man.City cần thêm 5 trận thắng trong 8 vòng đấu cuối nữa để phá kỷ lục đăng quang với nhiều chiến thắng nhất (30 trận của Chelsea ở mùa giải vừa qua). Man.City cũng cần 15 điểm nữa để chinh phục kỷ lục 95 điểm cũng đang giữ bởi chính Chelsea. Và, nếu đạt được những mục tiêu trên, nhiều khả năng Man.City cũng trở thành nhà vô địch tạo nên cách biệt điểm số lớn nhất trong kỷ nguyên Premier League, vốn là 18 điểm do kình địch Man.United đang nắm giữ.

Còn nếu có thể thắng cả 8 trận cuối cùng, Man.City cũng sẽ phá vỡ kỷ lục 15 chiến thắng sân khách trong một mùa giải của Chelsea (hiện họ thắng 12 và còn 4 trận nữa đến cuối mùa) và cũng đồng thời cân bằng kỷ lục thắng 18 trận sân nhà/mùa do chính họ, Man.United và Chelsea đang chia sẻ.

Về bàn thắng, Man.City cũng đang hướng đến thiết lập hiệu số bàn thắng-bại tốt nhất mùa, là +71 do Chelsea tạo được. Hiện hiệu số của đội chủ sân Etihad trước 8 vòng đấu cuối là +67. Một mục tiêu khác, đó là kỷ lục 103 bàn mà Chelsea tạo được, hiện Man.City đã có 85 pha lập công và cần thêm 19 bàn nữa để vượt qua.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mua-giai-cua-mancity-vi-dai-theo-cach-nao-505955.html