Mùa giải Champions League 'điên rồ' qua thống kê

Hãy cùng nhìn lại những con số đáng chú ý ở 124 trận đấu đã qua của Champions League mùa giải 2018/19…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những cú sốc, những cuộc lội ngược dòng, những trận đấu không thể tin được… là các yếu tố tạo nên một mùa giải "điên rồ" bậc nhất trong lịch sử Champions League. Những đội bóng như Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Barcelona không thể giành vé vào chung kết, một vài trong số đó còn bị loại sớm hơn dự kiến.

Đến lúc này, 2 cái tên sẽ tranh tài ở trận đấu cuối cùng của mùa giải đã được xác định là Tottenham và Liverpool. Trong khi tất cả chờ đợi thời khắc hạ màn xứng đáng với mùa giải “không thể tin được” thì những thống kê đến thời điểm này cũng là một phần tô điểm cho sự phấn khích trên hành trình đã qua.

Sau 124 trận đấu, đã có đến 364 bàn thắng được ghi – trung bình 2,94 bàn/trận hoặc cứ 32 phút lại có 1 bàn thắng.

Chia các trận đấu theo từng giai đoạn, người ta có thể thấy rõ hơn sự kịch tính của các trận đấu và các đội dẫn bàn hoặc có lợi thế vẫn không thể yên tâm cho đến khi tiếng còi vang lên. Theo đó, 15 phút cuối trận (từ 75 đến 90) là khoảng thời gian nhiều bàn thắng được ghi nhất – 65 bàn.

Tiếp theo là từ phút 61 đến 75 (61 bàn), phút 16 đến 30 và phút 46 đến 60 cùng có 57 bàn được ghi.

Trong khi đó, những phút bù giờ của hiệp 2 có đến 22 bàn thắng – gần nhất là pha làm bàn của Lucas Moura ở phút 96 vào lưới Ajax Amsterdam hôm thứ Tư vừa qua, cũng cho thấy ý chí và quyết tâm của các đội bóng.

Dù Tottenham vào chung kết nhưng Harry Kane và Moura cần phải ghi được 8 bàn thắng nữa thì mới vượt qua Lionel Messi trong danh sách ghi bàn. Thế nên, có thể tin chắc Messi sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới với 12 lần lập công.

Những bàn thắng Messi ghi được không giúp Barca vô địch nhưng khẳng định cho lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalunya, với 199 pha dứt điểm, trong đó có 77 lần trúng đích – nhiều hơn bất kỳ CLB nào. Tuy nhiên, Manchester City lại là đội ghi nhiều bàn thắng nhất – 30, qua 181 lần dứt điểm (70 lần trúng đích).

2 đội vào chung kết có số bàn thắng lần lượt là 22 (Liverpool) và 20 (Tottenham), trong đó, đội quân của HLV Jurgen Klopp rất mạnh trong không chiến (6 bàn), còn các học trò của Mauricio Pochettino lại khá cân bằng – 8 bàn chân trái, 8 bàn chân phải, 3 bàn đánh đầu. Liverpool không ghi bàn nào ngoài vòng cấm.

Đáng chú ý, 2 đội vào chung kết đều đã để thua 4 trận, trong khi Barca chỉ thất bại 1 lần, Ajax thua 2 trận.

Với các cá nhân, ngoài số bàn thắng, Messi cũng là cầu thủ dứt điểm trúng đích nhiều nhất (24) và cùng Cristiano Ronaldo chia sẻ cú bứt tốc nhanh nhất.

Danh hiệu cầu thủ khỏe nhất thuộc về Dusan Tadic của Ajax, với tổng cộng 1.080 phút trong 12 trận đấu và quãng đường di chuyển tổng cộng lên đến hơn 140km. Là tiền đạo nhưng Tadic là 1 trong 3 cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất (21 lần) – bằng đồng đội Nicolas Tagliafico, và ít hơn Sadio Mane (22) – một tiền đạo khác.

Mane cũng nhận lại 24 lần bị phạm lỗi, Tadic là 13.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mua-giai-champions-league-dien-ro-qua-thong-ke/20190511021125121