Mua gì ở chợ đêm Thái Lan?

Du khách đến xứ sở Chùa Vàng có thể dễ dàng tìm thấy những khu chợ đêm sầm uất, nhộn nhịp tại bất kỳ thành phố nào để thỏa sức vui chơi, mua sắm.

VIDEO: Chợ đêm vui như tết ở Thái Lan

Từ Bangkok đến Hua Hin, du khách có thể dễ dàng tìm được rất nhiều khu chợ đêm nhiều màu sắc với hàng hóa đa dạng để thỏa sức vui chơi, mua sắm.

Là đất nước nổi tiếng với ngành du lịch phát triển mạnh, Thái Lan thu hút du khách trên khắp thế giới với những bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp, những ngôi chùa vàng cổ kính... Khách thập phương đến nước Thái còn được trải nghiệm một "đặc sản" khác của nơi đây là những khu chợ đêm.

Tại bất kỳ thành phố du lịch nào của Thái Lan, du khách có thể dễ dàng tìm được các khu chợ đêm nhóm họp ở khắp mọi nơi. Phần lớn các khu chợ mở cửa mở cửa từ chập tối đến hơn nửa đêm suốt cả tuần, nhưng cũng có chợ chỉ mở cửa vào các ngày cuối tuần, chuyên phục vụ khách du lịch.

Chợ đêm Cicada tại thành phố Hua Hin (một thành phố ven biển thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km về phía Tây Nam) là một khu chợ chỉ mở cửa vào cuối tuần.

Cicada là khu chợ làm nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa các nghệ nhân, nhà thiết kế với người dân và khách du lịch.

Vì vậy, bên trong khu chợ này có đầy đủ các loại dịch vụ, hàng hóa liên quan đến nghệ thuật như: hội họa, điêu khắc, đồ thủ công,... Trong ảnh là nghệ nhân đang làm dịch vụ vẽ hình lên áo với giá khoảng 200 baht/lần (khoảng 140.000 đồng).

Ngoài ra, khu chợ này cũng bày bán rất nhiều các bức tranh vẽ sẵn đẹp mắt với đủ mọi kích cỡ. Giá mỗi bức tranh dao động từ vài trăm...

...cho đến vài nghìn baht, tùy vào kích cỡ, chất liệu.

Không chỉ vậy, chợ đêm Cicada còn bày bán rất nhiều loại hàng hóa đặc biệt khác, đa số là hàng thủ công, mang màu sắc rất riêng và khác biệt từ các nghệ nhân Thái Lan.

Và bạn cũng có thể mua những post card được làm bằng tay tỉ mỉ với giá từ 40 - 60 baht (khoảng 28.000 - 42.000 đồng).

Tương tự như nhiều khu chợ đêm khác, Cicada cũng có khu ăn uống - ẩm thực với chỗ ngồi rất thoải mái và sạch sẽ. Tại đây, bạn còn có thể được nghe nhạc sống trong lúc thưởng thức bữa ăn. Cicada mở cửa mỗi thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần, từ 16h - 23h.

Nếu đến Hua Hin vào ngày không phải cuối tuần, bạn vẫn có thể trải nghiệm văn hóa chợ đêm Thái Lan tại chợ Hua Hin.

Điểm nổi bật của chợ đêm Hua Hin là thức ăn đường phố vô cùng đa dạng với giá cả rất dễ chịu.

Món ăn truyền thống Som Tum, với mức giá chỉ từ 80 baht (khoảng 56.000 đồng).

Ngoài ra, chợ đêm Hua Hin cũng bày bán rất đa dạng các loại quần áo và đồ vật trang trí với mức giá rất phải chăng, đủ sức làm xiêu lòng bất kỳ vị khách du lịch nào.

Chưa hết, khi trở về Bangkok, du khách còn có thể tiếp tục dạo quanh nhiều khu chợ đêm. Điển hình trong số đó là chợ đêm Ratchada.

Với vị trí đắc địa, nằm cạnh ga tàu điện Thailand Cultural Centre, mỗi đêm, Ratchada đón lượng khách rất lớn đến mua sắm, tham quan.

Hàng hóa tại chợ Ratchada vô cùng đa dạng, bắt mắt đi cùng với mức giá rất hợp lý. Một chiếc ốp điện thoại thông thường được bán với giá 100 baht (khoảng 70.000 đồng).

Không chỉ vậy, khu chợ này còn có các quán bar ngoài trời nằm san sát nhau, phục vụ ăn uống, nghe nhạc đến quá nửa đêm. Đây cũng là nơi các bạn trẻ Thái Lan và khách du lịch thường xuyên tụ họp, gặp gỡ.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-gi-o-cho-dem-thai-lan-post798338.html