Mua được rùa biển quý hiếm nặng 30 kg, chủ nhà hàng chăm sóc để thả về biển

Anh Thắng mua cá thể rùa biển quý hiếm nặng 30 kg từ ngư dân sau đó chăm sóc để thả về biển.

Ngày 18/2, anh Hoàng Văn Thắng, chủ nhà hàng Hương Biển tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vừa mua được một con rùa biển quý hiếm nặng 30 kg của ngư dân. Hiện gia đình anh đang chăm sóc để thả về biển.

Cá thể rùa biển nặng 30 kg mà anh Thắng mua được từ ngư dân.

Cá thể rùa biển nặng 30 kg mà anh Thắng mua được từ ngư dân.

Trước đó, vào tối 17/2 một ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, đang thả lưới đánh bắt hải sản ở khu vực Lạch Thơi thì phát hiện một cá thể rùa dính lưới.

Sau đó, ngư dân này mang đến nhà hàng Hương Biển bán lại với số tiền 8,5 triệu đồng.

Rùa biển có chiều dài 70 cm, bề ngang 50 cm, nặng 30 kg.

Phía trên có mai màu nâu đen với những ô bàn cờ, dưới bụng rùa có màu vàng nhạt.

Thể trạng rùa yếu, hiện được anh Thắng chăm sóc cẩn thận.

Hiện cá thể rùa biển đang được anh Thắng chăm sóc để thả về biển.

Ngư dân địa phương cho biết, cá thể này là đồi mồi, một loại rùa biển quý hiếm.

Đồi mồi (tên khoa học: Eretmochelys imbricata) là một loài rùa biển thuộc họ Vích (Cheloniidae).

Bề ngoài thì đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác.

Cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể, và các chi giống mái chèo.

Việc con người săn bắt các quần thể đe dọa E. imbricata tuyệt chủng.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp loại đồi mồi ở cấp cực kỳ nguy cấp.

Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/mua-duoc-rua-bien-quy-hiem-nang-30-kg-chu-nha-hang-cham-soc-de-tha-ve-bien-d117641.html