Mùa đông năm nay, băng giá sẽ lại xuất hiện ở nước ta

Theo dự báo, sang đầu tháng 1-2020, sẽ xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông 2019-2020. Năm nay, băng giá sẽ lại xuất hiện.

Cơ quan khí tượng cảnh báo năm nay sẽ có những đợt rét đậm kéo dài 10 ngày liên tục

Cơ quan khí tượng cảnh báo năm nay sẽ có những đợt rét đậm kéo dài 10 ngày liên tục

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia vừa cập nhật về tình hình thời tiết hạn dài trên phạm vi cả nước. Dự báo, vào khoảng đầu tháng 1-2020, sẽ xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông 2019-2020.

Hiện nay, nền nhiệt độ trên cả nước đang chùng xuống, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ trung tâm lục địa châu Á tràn xuống phía Nam, đi qua nước ta.

Theo đó, tại miền Bắc, trời từ mát mẻ đến se se lạnh. Tại miền Trung, mưa lũ trên diện rộng, đang dần lan từ Bắc Trung bộ xuống Trung Trung bộ, do không khí lạnh tràn về gặp vùng nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa như trút. Dự báo, hết ngày 19-10, mưa lũ mới tạm ngưng, ngớt.

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh là nguyên nhân chính gây các đợt mưa lũ gia tăng ở miền Trung vào khoảng tháng 10 hàng năm trở về cuối năm.

Băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn vào mùa đông 2018-2019

Trong khi đó, theo cập nhật cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, mùa đông năm nay sẽ xuất hiện các đợt rét đậm rét hại vào tháng 1 và tháng 2 của năm 2020. Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc.

Cuối tháng 12 năm ngoái, băng tuyết dày đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh khu du lịch Mẫu Sơn – Lạng Sơn do nền nhiệt độ xuống dưới 0°C. Tới giữa tháng 1 và tháng 2-2019, băng giá cũng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh khu du lịch Fansipan, Sa Pa – Lào Cai.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mua-dong-nam-nay-bang-gia-se-lai-xuat-hien-o-nuoc-ta-623108.html