Mưa dông, lốc sét gây thiệt hại tại nhiều địa phương

3 ngày qua, tại nhiều tỉnh khu vực phía Bắc có mưa lớn, kèm dông lốc sét. Nhiều địa phương ghi nhận thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy, trong 3 ngày qua, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm. Một số trạm thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng lượng mưa lớn như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 168mm; Bắc Quang (Hà Giang) 139mm, Chế Là (Hà Giang) 295mm, Mường Lay (Điện Biên) 127mm…

Do ảnh hưởng của mưa dông kèm lốc sét, tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Nghệ An, thống kê đến sáng nay (3/7) đã ghi nhận nhiều thiệt hại về tài sản. Cụ thể tại Hà Giang, mưa to, sấm sét gây ngập úng trên địa bàn huyện Vị Xuyên và huyện Xín Mần làm 2 nhà bị sụt lún, sạt lở 2 tuyến đường liên xã, thiệt hại 1.500m2 lúa, hoa màu và 1.100m2 ao cá truyền thống.

 Thiên tai gây hư hỏng mái nhà dân tại Hà Giang. Ảnh: VOV.

Thiên tai gây hư hỏng mái nhà dân tại Hà Giang. Ảnh: VOV.

Tương tự tại Tuyên Quang, mưa dông trên địa bàn huyện Hàm Yên làm 1 nhà đổ sập (nhà sàn gỗ 3 gian). Tại Lào Cai, mưa lớn trên địa bàn huyện Mường Khương làm 3 con trâu bị cuốn trôi. Trong khi tại Nghệ An, mưa lớn kèm lốc, sét trên địa bàn huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong làm 1 nhà bị sập, 2 nhà bị tốc mái; 2 con trâu bị sét đánh chết.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định đời sống.Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, từ 3 - 4/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h; Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mua-dong-loc-set-gay-thiet-hai-tai-nhieu-dia-phuong-388820.html