Mưa dông, gió lốc quật đổ cổng chào ở TP Vĩnh Yên

Khoảng 15g ngày 23-7, dông lớn bất ngờ xuất hiện tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), mưa to và gió lốc giật mạnh khiến cây cối bị đổ gãy, một cổng chào cũng bị quật đổ.

Cụ thể, vị trí chiếc cổng chào bị gió lốc cuốn sập nằm trên đường quốc lộ 2B thuộc địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Đây là một trong nhiều cổng chào được dựng ở thành phố Vĩnh Yên trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiếc cổng chào bằng sắt trên quốc lộ 2B đường lên Tam Đảo bị dông lốc cuốn sập

Chiếc cổng chào bằng sắt trên quốc lộ 2B đường lên Tam Đảo bị dông lốc cuốn sập

Theo ghi nhận, chiếc cổng chào bằng sắt, được thi công vắt ngang quốc lộ 2B lên Tam Đảo bị giật đổ nằm chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông.

Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Sau cơn dông, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường cũng bị gãy, đổ. Một số tuyến đường của thành phố bị mất điện.

Hiện UBND thành phố Vĩnh Yên và các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mua-dong-gio-loc-quat-do-cong-chao-o-tp-vinh-yen-119161.html