Mưa, dông gây lở đất và ngập úng ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ đêm 9 đến hết ngày 12-9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70 đến 150mm/đợt.

Dọn dẹp đất đá sau trận mưa lớn ngày 9-9 tại khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: KHÁNH GIANG

Dọn dẹp đất đá sau trận mưa lớn ngày 9-9 tại khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: KHÁNH GIANG

Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Ðiện Biên lượng mưa từ 150 đến 250mm/đợt, có nơi hơn 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

* Hiện mực nước sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh vào lúc 7 giờ ngày 9-9 là 30,74m (dưới BÐ 2: 0,26m), hiện đang xuống chậm, đến sáng 10-9 xuống mức 30,0m (mức BÐ1). Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc như: Lai Châu, Sơn La, Ðiện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

* Hồi 7 giờ ngày 9-9, Thủy điện Sơn La tiến hành mở một cửa xả đáy, đồng thời liên tục phát tối đa cả sáu tổ máy, với tổng lưu lượng khoảng 3.400 m3/s, dung tích hồ chứa là 9,26 tỷ m3. Ðây là lần thứ tư thủy điện Sơn La tiến hành mở cửa xả đáy trong mùa mưa lũ năm nay. Ðể bảo đảm an toàn cho hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Sơn La đã thông tin tới người dân về việc xả lũ hồ chứa, đặc biệt là rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người, công trình và tài sản vùng hạ du, di chuyển lồng bè nuôi thủy sản vào nơi an toàn.

* Ngày 9-9, Ban Chỉ huy PCTT thành phố Hà Nội có Công văn số 215/BCH đề nghị ban chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã dọc sông Hồng, sông Ðà, sông Ðuống tập trung triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa thủy điện Sơn La và Hòa Bình xả lũ. Theo đó, thông báo kịp thời cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vùng trũng, thấp, có nguy cơ bị sạt lở khi nước lũ lên cao; các đơn vị có hoạt động trên sông, ven sông biết và chủ động phòng tránh.

* Do mưa lớn khoảng 13 giờ ngày 9-9, tại Km38+200, quốc lộ 4G (đoạn qua địa phận bản Há Xét, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) xảy ra sự cố sạt lở đất. Gần 1.000 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, làm tê liệt tuyến giao thông nối TP Sơn La với hai huyện biên giới Sông Mã và Sốp Cộp. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, cán bộ, công nhân Công ty CP quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La đã cùng nhân dân địa phương tích cực khắc phục hậu quả. Ðến 16 giờ, giao thông trên tuyến quốc lộ 4G đã tạm lưu thông trở lại.

* Sáng 9-9, khu vực TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra mưa to trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 18, đoạn đường Nguyễn Văn Cừ đi qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải có nhiều điểm ngập lụt. Một số hộ dân ở ngõ 21, đường Nguyễn Văn Cừ bị nước, bùn tràn vào nhà.

* Ngày 9-9, theo thông tin từ UBND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái gần 100 nhà của các hộ dân ở các xã: Hiệp Hưng, Hòa An, Tân Long, Hòa Mỹ, thị trấn Cây Dương… ước thiệt hại gần hai tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương tiến hành giúp đỡ người dân tu sửa những nhà bị sập, nhà tốc mái, dọn dẹp cây bị đổ...

* Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), mặc dù các cống và trạm bơm đã được vận hành hết công suất, nhưng do mưa liên tục trong thời gian qua, làm hơn 23.000 ha trong tổng số gần 29.000 ha lúa hè thu của huyện đang trong giai đoạn chín bị thiệt hại. Trong đó, diện tích lúa bị ngã đổ và ngập nước hơn 2.800 ha, mức độ thiệt hại từ 30% đến 70%.

Cứu thuyền viên Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam

Ngày 9-9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, Trung tâm vừa cứu thành công thuyền viên Zhongyunxiao (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc), là thợ máy trên tàu hàng Yuan Yue Hu gặp nạn khi ngang qua vùng biển Việt Nam, đưa về Nha Trang (Khánh Hòa) cấp cứu. Tàu hàng khi đang hành trình từ Hồng Công (Trung Quốc) đi Xin-ga-po, thuyền viên này bị sốt cao, trướng bụng, đau dữ dội, mê man, nghi bị đau ruột thừa cấp. Vietnam MRCC đã yêu cầu tàu chạy hết tốc lực về bờ, điều động tàu cứu nạn SAR 274 tại Nha Trang xuất phát đi cứu nạn. Hiện, sức khỏe thuyền viên Zhongyunxiao đã dần hồi phục. Vietnam MRCC tiếp tục cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị thủ tục, tạo điều kiện cho bệnh nhân hồi hương thuận lợi sau khi khỏi bệnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34043002-mua-dong-gay-lo-dat-va-ngap-ung-o-nhieu-dia-phuong.html