Mưa dông diện rộng tiếp tục gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 5-4, mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng mưa rất to (lượng mưa trên 100 mm/24 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung trong đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

* Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thái Nguyên, sáng 1-4, trên địa bàn các huyện Ðại Từ, Phú Lương đã xảy ra mưa, dông lốc khiến 47 nhà và 56 công trình phụ bị tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

* Ðêm ngày 2-4, tại huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xảy ra dông lốc và mưa lớn, khiến 10 ngôi nhà thuộc các thôn Sín Chải, Lao Chải, Suối Thầu và Móng Xóa (xã Tả Giàng Phình) bị tốc mái. Mưa lớn cũng gây sụt, đứt gãy tuyến đường liên thôn từ xã Nậm Sài vào thôn Nậm Kéng. Ðiểm sụt cắt ngang lòng đường bê-tông rộng 15m, sâu 5m, khiến giao thông qua đoạn đường bị ngưng trệ.

* Tại Ðiện Biên, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục lan rộng. Ðến chiều 2-4, bệnh xảy ra tại 69 thôn, bản thuộc bốn huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Ðiện Biên, Tủa Chùa và TP Ðiện Biên Phủ. Tổng số lợn mắc bệnh, chết đã được các huyện tiêu hủy là 726 con, với trọng lượng 22 tấn.

* Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hà Nam, trong ngày 3-4 đã phát sinh hai ổ DTLCP tại xã Tân Sơn (Kim Bảng) và Châu Giang (Duy Tiên). Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 142 con lợn ở hai ổ dịch này. Ðến nay, DTLCP đã xuất hiện ở 17 thôn của bốn huyện, làm 1.099 con lợn phải tiêu hủy. Các xã trong vùng dịch đã sử dụng 2.617 lít hóa chất, 42.500 kg vôi bột khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường.

* Tại An Giang, để phòng, chống DTLCP thâm nhập, tỉnh đã thành lập đội ứng phó nhanh về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hiện tỉnh đã thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các huyện, thành phố gồm lực lượng thú y, cảnh sát giao thông, quản lý thị trường, kiểm soát 24/24 giờ hoạt động vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn vào An Giang.

* Tại tỉnh Hà Tĩnh, năm 2019, dự báo thời tiết sẽ nắng nóng, hạn hán đến sớm, kéo dài trên diện rộng cho nên để bảo vệ rừng, tỉnh đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hệ thống tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Mục tiêu nhằm bảo vệ tốt 217.700 ha rừng tự nhiên hiện có.

* Do nắng nóng kéo dài cho nên Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang cảnh báo cháy rừng ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Ban Quản lý Vườn chim đã kết hợp với lực lượng kiểm lâm theo dõi diễn biến thời tiết và đo cấp dự báo cháy rừng; lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng luân phiên trực 24/24 giờ. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu có tổng diện tích khoảng 380 ha.

* Tại Thừa Thiên - Huế, hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều diện tích lúa ở các huyện: Phú Vang, A Lưới, Nam Ðông, Phong Ðiền. Dự báo đến cuối vụ đông xuân này, toàn tỉnh có hơn 700 ha lúa bị khô hạn. Ðây là những diện tích lúa tập trung ở vùng cuối kênh tưới, diện tích lúa nằm ở các hồ đập thủy lợi có dung tích nhỏ, ở vùng gò đồi, vùng cát ven biển. Ðối với vụ hè thu sẽ có khoảng 3.000 ha lúa bị hạn.

* Ðể kiểm soát các phương tiện tàu cá khai thác bất hợp pháp, hơn 1.543 tàu cá công suất lớn của Nghệ An sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.900 tàu cá, trong đó có 234 tàu cá có chiều dài hơn 24 m sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xong trước ngày 1-7-2019; có 1.309 tàu cá chiều dài từ 15 đến dưới 24 m sẽ lắp đặt xong trước 1-1-2020.

Cứu tám thuyền viên gặp nạn trên biển

Trưa 3-4, Ðồn Biên phòng Ngọc Vừng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời triển khai lực lượng cứu hộ thành công tàu cá HP- 90988TS của ngư dân có nguy cơ bị chìm tại khu vực Hòn Gót, Quảng Ninh. Trên tàu có tám thuyền viên. Trước đó, khi đang khai thác thủy sản tại khu vực nói trên, tàu HP-90988TS va vào cồn làm thủng tàu, nước tràn vào khoang khoảng hai mét, khiến tàu có nguy cơ chìm.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39735002-mua-dong-dien-rong-tiep-tuc-gay-thiet-hai-o-nhieu-dia-phuong.html