Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hiện nay (15-2), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ bắc đang bị nén bởi một khối áp cao lục địa di chuyển về phía Đông Nam, hội tụ gió trên cao thiết lập. Dự báo, từ đêm 17-2, vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 17-2 sẽ có mưa rào và dông diện rộng. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 17-2 sẽ có mưa rào và dông diện rộng. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông nên từ chiều tối và đêm mai (16-2) ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 17-2 có mưa rào và có nơi có dông.

Trong ngày và đêm 17-2 mưa dông sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo, đêm 15 và ngày 16-2, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ từ 20-28 độ C. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 15 đến 16-2, các hồ thủy điện tăng cường phát điện để phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (đợt 3); duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện để bảo đảm mực nước trung bình tại trạm thủy văn Hà Nội là 2,2m; từ ngày 17 đến 22-2 các hồ sẽ phát điện để duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây ở mức 2,50m.

H.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39211002-mua-dong-dien-rong-o-bac-bo-va-bac-trung-bo.html