Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo dự báo, đêm ngày 8/5 và chiều tối ngày 9/5, các tỉnh Bắc Bộ Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, tạm thời chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng.

Chiều 8/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay rãnh áp thấp bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 mét nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng vùng núi đêm nay có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp có mưa, tạm thời chấm dứt nắng nóng cục bộ. Ảnh: TL

Thời tiết cả nước đêm 8, ngày 9/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ; riêng Đà Nẵng đến Phú Yên 35 - 37 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ.

T.Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/mua-dong-dien-rong-o-bac-bo-bac-trung-bo-20180508183723192.htm