Góc BLV: Hà Lan và Ukraine sẽ chia điểm trong trận chung kết bảng C

Theo nhận định của BLV Thành Lương, Hà Lan và Ukraine sẽ chia điểm trong trận ra quân tại bảng C EURO 2021 diễn ra lúc 02h00 ngày 14/6 theo giờ Việt Nam.

Hà Lan và Ukraine được đánh giá nhỉnh hơn so với Áo và Bắc Macedonia tại bảng C - EURO 2021. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau ngay trận ra quân, trước khi gặp đối thủ nhẹ ký hơn ở 2 lượt đấu tiếp theo. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với BLV Thành Lương để nhận định về cặp đấu được xem là chung kết sớm của bảng C giữa Hà Lan và Ukraine.

PV: Xin chào BLV Thành Lương! Trước khi bước vào vòng bảng EURO 2021, Hà Lan (3-0 Georgia) và Ukraine (4-0 Cyprus) đều đã giành chiến thắng tưng bừng ở trận giao hữu khởi động. Theo anh, Hà Lan và Ukraine có tạo ra bữa tiệc bàn thắng trên sân Amsterdam Arena?

BLV Thành Lương: Rất khó để 2 đội tạo ra một cơn mưa bàn thắng, bởi cả 2 đều tôn trọng lẫn nhau, thành tích đối đầu giữa 2 đội cũng ngang bằng nhau, cả 2 đều cân nhắc về kết quả trận đấu trước đó giữa Áo với Bắc Macedonia, và đặc biệt: hệ thống chiến thuật và cách vận hành của 2 đội tương tự nhau (3-5-2).

PV: Anh nhận định thế nào về cuộc đấu trí giữa HLV Frank de Boer và HLV Andriy Shevchenko, hai danh thủ lừng lẫy một thời của bóng đá châu Âu?

BLV Thành Lương: Oranje vượt qua vòng loại mà không gặp bất kỳ trục trặc lớn nào, khi Ronald Koeman dẫn dắt họ cán đích ở vị trí thứ hai ở bảng C, sau tuyển Đức với 6 thắng/8 trận (hòa 1, thua 1).

Với việc HLV Ronald Koeman từ chức vào năm ngoái, phong độ của Hà Lan bị ảnh hưởng một chút dưới thời HLV tạm quyền Dwight Lodeweges và tân HLV Frank de Boer, khiến họ mất suất tham dự VCK UEFA Nations League.

Tuy nhiên, bất chấp thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại FIFA World Cup 2022, đội tuyển Hà Lan bước vào EURO 2021 với tâm thế khá tích cực, với 5 thắng/7 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Georgia cuối tuần trước.

HLV Frank de Boer của Hà Lan và HLV Andriy Shevchenko của Ukraine. (Ảnh: Getty)

HLV Frank de Boer của Hà Lan và HLV Andriy Shevchenko của Ukraine. (Ảnh: Getty)

Ukraine, trong khi đó, là một trong những bất ngờ tại vòng loại UEFA Euro 2020, khi họ đứng đầu bảng B trước các đội bóng được đánh giá cao hơn, như Bồ Đào Nha và Serbia, không thua một trận nào trong số 8 trận đấu của họ (thắng 6, hòa 2).

Tuy nhiên, đội bóng của Andriy Shevchenko đã có một năm 2020 khó khăn, khi họ phải xuống hạng ở League B ở UEFA Nations League, mặc dù đã giành chiến thắng trước Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Dù vậy, Ukraine chưa thua một trận nào trong năm 2021 (hòa 4, thắng 2), bao gồm trận hòa trước Pháp ở vòng loại World Cup và chiến thắng liên tiếp trước Bắc Ireland (1-0) và Cyprus (4-0) trong các trận giao hữu dẫn đến EURO 2021.

PV: Anh dự đoán cầu thủ nào sẽ tỏa sáng trong trận đấu giữa 2 đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng C?

BLV Thành Lương: Memphis Depay hiển nhiên là cái tên được mong đợi tỏa sáng nhất trong trận đấu đêm nay. Anh tham dự UEFA Euro 2021 với tư cách là một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất.

Cầu thủ 27 tuổi đã kết thúc mùa giải 2020/21 với 22 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, ghi 6 bàn trong 6 lần ra sân gần nhất cho Lyon.

Ngoài ra, anh đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho Hà Lan.

Trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine được xem là chung kết sớm của bảng C. (Ảnh: talkSPORT)

PV: Anh dự đoán thế nào về tỷ số trận đấu Hà Lan – Ukraine?

BLV Thành Lương: Với tính chất căng thẳng của trận đấu được xem là chung kết sớm của bảng đấu, lực lượng cầu thủ 2 bên, hệ thống thi đấu, nhân tố tạo ra sự đột biến, rất khó để 2 đội chơi cống hiến ở lượt trận đầu tiên. Tôi cho rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Việc Ukraine chuyển sang 3-5-2 có thể loại bỏ một số mối đe dọa tấn công từ Hà Lan. Vì vậy, Hà Lan cũng sẽ không e ngại về việc thiếu vắng Matthijs de Ligt và Virgil van Dijk.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/goc-blv-ha-lan-va-ukraine-se-chia-diem-trong-tran-chung-ket-bang-c-865806.vov