Mua điện thoại không trả tiền, lãnh 6 tháng tù

(ĐN) - TAND TP.Biên Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tình (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Biên Hòa, vào ngày 11-1-2020, anh Phan Thanh Hoàng (ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) có đăng trên trang mạng xã hội bán điện thoại iPhone 8 plus với giá 6,5 triệu đồng.

Thấy vậy, Tình nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên hẹn gặp anh Hoàng tại cổng một trường học ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để xem điện thoại. Tại đây, sau khi thỏa thuận mua chiếc điện thoại với giá 6 triệu đồng, Tình nói với anh Hoàng sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản. Sau đó, Tình tạo giao diện chuyển tiền nhưng không xác nhận đã chuyển tiền đưa cho anh Hoàng xem.

Anh Hoàng thắc mắc chưa thấy tiền chuyển qua thì Tình bảo phải 2 tiếng sau tiền mới chuyển qua tài khoản. Nghe vậy, anh Hoàng tin tưởng giao điện thoại cho Tình và đi về. Chiếc điện thoại này, Tình đã đem bán với giá 4,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Chờ đến 2 ngày sau không thấy có tiền, anh Hoàng liên lạc với Tình nhưng không được nên báo công an và Tình đã bị bắt ngay sau đó.

T.T

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202106/mua-dien-thoai-khong-tra-tien-lanh-6-thang-tu-3061382/