Mưa đầu mùa, miền Bắc ngập lụt nhiều nơi

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đợt mưa lớn nối tiếp nhau từ sáng đến chiều 23-5 tại miền Bắc đã làm ngoại ô Hà Nội và hàng loạt nơi như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... chìm trong nước lụt.

Cập nhật đến 17 giờ, mưa lớn trong ngày 23-5 tại Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ... đã làm 37 ngôi nhà bị hư hại do sạt lở; 956ha lúa, hoa màu, 11ha thủy sản bị thiệt hại vì ngập; 20 gia súc, 775 gia cầm bị chết. Ngoài ra, gần 3.000m³ đất đá sạt lở trên các tuyến đường giao thông.

Mưa rất lớn, gây ngập lụt tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc ngày 23-5

Mưa rất lớn, gây ngập lụt tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc ngày 23-5

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cấp tốc hỗ trợ người dân di dời gia súc ra khỏi khu ngập lụt ngày 23-5

Lúa của người dân ở thị trấn Đại Đình (Tam Đảo - Vĩnh Phúc) ngày 23-5

Một người dân tại Vĩnh Phúc chạy bớt cá ở ao nuôi cho đỡ thiệt hại

Khu vực ngoại thành, phía Tây Hà Nội đã bị ngập nặng trong ngày 23-5 do các đợt mưa liên tục xuất hiện, trời mù mây quanh các tòa nhà cao tầng, thời tiết rất xấu, có lúc tối sầm.

Khu vực Nam An Khánh ở phía Tây Hà Nội ngày 23-5

Mưa ngập ngay tại khu vực gần Thiên đường Bảo Sơn ở An Khánh (Hoài Đức - Hà Nội) ngày 23-5

Khu vực ngập sâu tập trung tại hai bên đường gom đại lộ Thăng Long, nhất là các hầm chui qua đại lộ Thăng Long thuộc huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm...

Một số khu vực khác như đường Tố Hữu, Nguyễn Trác, quốc lộ 6 (đoạn qua phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), nhiều xã ở huyện Đan Phượng... bị ngập nặng.

Mới là trận mưa đầu mùa nhưng nước đã tràn vào khu dân cư ở huyện Đan Phượng (Hà Nội)

Riêng tại khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức)... người dân phải đi đường vòng để về nhà vì ngập sâu. Nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn. CSGT phải tổ chức phân luồng, cứu hộ.

Đồng ruộng ở ngoại thành Hà Nội hiện nay đều ngập căng nước. Do các kênh, lạch đều tràn nước mưa nên đến chiều 23-5, tốc độ tiêu thoát nước tại một số tuyến đường giao thông vẫn chậm.

Nhiều xe ô tô ở Vĩnh Phúc chết máy trong nước lụt ngày 23-5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 23-5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa rất to, điển hình như tại Minh Quang (Vĩnh Phúc) 306mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 302mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 284mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 275mm... Trong ngày 24-5, thời tiết miền Bắc vẫn còn rất xấu; Hà Nội có mưa to đến rất to.

Đây là đợt mưa do dải áp thấp vắt ngang từ phía nam Myanmar sang tới khu vực Bắc Biển Đông gây ra. Dự báo mưa còn tiếp diễn đến ngày 27-5.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//mua-dau-mua-mien-bac-ngap-lut-nhieu-noi-815900.html