Mưa đầu mùa giúp nhiều tuyến sông hạ độ mặn

Trong những ngày qua, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở ĐBSCL. Mưa lớn đã đóng góp nguồn nước ngọt đáng kể để hạ độ mặn trên các tuyến sông giáp với tỉnh Kiên Giang.

Mưa giải hạn cho nhiều loại cây trồng ở ĐBSCL

Mưa giải hạn cho nhiều loại cây trồng ở ĐBSCL

Cụ thể, trong tuần qua độ mặn từ 11,8‰ đã giảm xuống còn 6‰. Mưa lớn cũng giúp nông dân thuận lợi hơn khi xuống giống vụ lúa hè thu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, xâm nhập mặn ở các sông ĐBSCL có xu thế giảm dần, độ mặn tại hầu hết các trạm phổ biến ở mức thấp hơn so với đầu tháng 4. Từ nay đến cuối tháng 4 và sang tháng 5-2021, xâm nhập mặn ở các cửa sông tiếp tục giảm dần.

Song lưu ý tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL còn biến động trong thời gian tới, do vẫn phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và triều cường.

CAO PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mua-dau-mua-giup-nhieu-tuyen-song-ha-do-man-726557.html