'Múa dao'... lĩnh tội

Ngày 16- 7, TAND H. Can Lộc đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng (1976, trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, H.Can Lộc) 9 tháng tù giam về tội danh 'chống người thi hành công vụ'.

Ngày 16- 7, TAND H. Can Lộc đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng (1976, trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, H.Can Lộc) 9 tháng tù giam về tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Chiều 2- 5, khi đang ngồi uống rượu thì Hùng nhận được tin báo em trai bị tai nạn trên QL15A thuộc địa phận xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc. Bỏ dở cuộc rượu, Hùng phóng xe đến nhưng em trai đã được người dân đưa đi cấp cứu, hiện trường chỉ còn phương tiện liên quan đến vụ tai nạn và con bò nằm trong xe cải tiến đã chết vì vụ tai nạn. Thay vì đi chăm lo cho em, Hùng lại gây sự với lực lượng CAH. Can Lộc đang khám nghiệm hiện trường, đỉnh điểm là việc Hùng “múa dao” gây thương tích cho đại úy Phan Văn Chín. Trước sự việc trên, lực lượng CAH. buộc phải tiến hành biện pháp trấn áp, bắt giữ Hùng đưa về xử lý.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_209457_-mua-dao-linh-toi.aspx