Múa đao đập phá, chống đối làm cảnh sát bị thương

Trung mang đao đến nhà dân gây rối đập phá rồi còn chống người thi hành công vụ.

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Quang Trung (46 tuổi, trú xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 14-3, do mâu thuẫn cá nhân, Trung và Trần Hải Dương (27 tuổi, trú cùng xã) đã đến gây rối, đập phá tài sản tại nhà anh Nguyễn Tú Nam (34 tuổi, ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân).

Tại đây, Trung còn dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Xuân Chung (xã Xuân Phổ) khiến anh này bị thương.

Hung khí công an thu giữ.

Hung khí công an thu giữ.

Nhận được thông tin, Công an xã Xuân Phổ đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Nghi Xuân tăng cường lực lượng đến hiện trường.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cử một tổ công tác gồm năm người xuống phối hợp cùng Công an xã Xuân Phổ để giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì Trung và Dương đã “rút lui”.

Tuy nhiên, trong lúc lực lượng Công an đang lập biên bản vụ việc thì Trung và Dương quay lại, mang theo hai thanh đao dài khoảng 118 cm và xông vào nhà anh Nam tiếp tục hành hung, đập phá tài sản.

Lực lượng công an đã yêu cầu Trung, Dương bỏ hung khí, không được gây rối, đập phá. Tuy nhiên, Trung vẫn lao vào nên lực lượng chức năng đã khống chế, yêu cầu Trung và Dương về trụ sở làm việc.

Trung dùng hung khí chống đối khiến anh Nguyễn Tiền Hải (điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nghi Xuân) bị thương ở bàn tay phải. Kết quả chụp X-quang cho thấy, anh Hải bị gãy xương ngón tay cái ở bàn tay phải.

Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mua-dao-dap-pha-chong-doi-lam-canh-sat-bi-thuong-973570.html