Mua đạn dược dành cho vũ khí thời Liên Xô, Mỹ đang có ý đồ gì?

Ngày 27/5, chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky nhận định về kế hoạch mua đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ thời Liên Xô của Mỹ trên thực tế là để phục vụ cho các nhóm vũ trang ở Bắc Phi, Iraq và Afghanistan.

Mua đạn dược dành cho vũ khí thời Liên Xô, Mỹ đang có ý đồ gì? (Ảnh minh họa, Nguồn: Weapon News)

Trước đó, ấn phẩm Defence Blog đã công bố báo cáo cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021- 2026, Mỹ có kế hoạch mua lượng đạn dược không giới hạn dành cho súng ngắn Makarov và Tokarev, súng máy Kalashnikov, súng máy YakB và DShKM cũng như súng bắn tỉa Dragunov đều của Nga.

Ông Murakhovsky phân tích: "Mỹ năm nào cũng tiến hành những giao dịch mua bán này. Số đạn dược này dành cho các nhóm vũ trang ở Bắc Phi mà Mỹ hậu thuẫn, cho tới giờ những nhóm quân này vẫn sử dụng vũ khí thời Liên Xô. Bên cạnh đó, đạn dược có thể được cung cấp cho một số quân đội, như Afghanistan hay Iraq, là các quốc gia cũng sử dụng vũ khí của Liên Xô trước đây".

Chuyên gia này lưu ý rằng, đạn được không được mua từ các công ty Nga. Trong những cuộc đấu thầu như vậy thì hợp đồng thường được ký kết với các quốc gia đã thiết lập việc sản xuất đạn dược từ thời Hiệp ước Warsaw còn hiệu lực, đó là Slovakia, Ba Lan, Bulgaria và Hungary.

Thời gian trước đây, những nước này thậm chí không cần phải sản xuất đạn dược, vì nguồn dự trữ đạn dược còn lại vẫn đủ để mang ra tiêu thụ.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mua-dan-duoc-danh-cho-vu-khi-thoi-lien-xo-my-dang-co-y-do-gi-94897.html