Mưa đá và dông lốc đầu mùa 'đổ bộ' miền núi Thanh Hóa gây thiệt hại nặng

Một trận mưa đá và dông lốc đầu mùa xảy ra tại địa bàn huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) đã gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân địa phương.

Ngày 19/3, UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa đá và dông lốc lớn vừa gây ra trên địa bàn các xã Hiền Kiệt và Trung Sơn.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 18/3, một trận mưa đá lớn kèm theo dông lốc đã bất ngờ xảy ra khiến người dân không kịp trở tay.

Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn do mưa đá kèm giông lốc lớn

Theo báo cáo của huyện Quan Hóa, đã có khoảng 60 ngôi nhà bị tốc mái, trong số đó có 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do nhà tranh vách nứa thiếu kiên cố.

Vùng ảnh hưởng chủ yếu là các thôn: Bản Chiềng Căm của xã Hiền Kiệt và các bản Co Me, bản Chiềng, bản Pạo, bản Bó của xã Trung Sơn. Bên cạnh thiệt hại về nhà cửa, hàng nghìn cây hoa màu và lâm sản bị gãy đổ, bật gốc. Huyện Quan Hóa ước tính tổng mức thiệt hại vào khoảng trên 400 triệu đồng.

Người dân miền núi chịu thiệt hại trước cơn dông đầu mùa

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ ban đầu cho một số hộ chịu thiệt hại nặng nề tại xã Hiền Kiệt với số tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện Quan Hóa cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và các lực lượng ở địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mua-da-va-dong-loc-dau-mua-do-bo-mien-nui-thanh-hoa-gay-thiet-hai-nang-230359.htm