Mưa đá ở Trung Quốc, kính chắn gió của máy bay Airbus A380 vỡ vụn

Kính chắn gió trên chiếc Airbus A380 của China Southern Airlines bị vỡ vụn khi hạ cánh tại Bắc Kinh vào ngày 26/5.

Hành khách chỉ hiểu những gì đã xảy ra với chuyến bay CZ3101 khi họ nhìn thấy chiếc máy bay trên mặt đất ở Bắc Kinh. (Nguồn: Weibo)

Hãng hàng không cho biết trên tài khoản Weibo rằng không ai bị thương trong vụ việc và nguyên nhân là do giông bão ở thủ đô của Trung Quốc hôm 26/5.

Chuyến bay CZ3101 rời Quảng Châu tại tỉnh Quảng Đông lúc 8h35. Khi nó hạ cánh vào khoảng 11h20, phi hành đoàn đã thông báo cho trung tâm điều khiển về thiệt hại của kính chắn gió dọc theo buồng lái do mưa đá.

"Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài. Tuy nhiên, các kính chắn gió đã bị nứt", một thành viên phi hành đoàn nói trong đoạn băng ghi âm do Thepaper.cn phát hành.

Theo South China Morning Post, máy bay đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lúc 11h48. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều không hề hấn gì.

Một hành khách nói với Thepaper rằng xuất hiện nhiều nhiễu loạn hơn bình thường khi hạ cánh nhưng các tiếp viên đã rất bình tĩnh và hành khách chỉ biết những gì đã xảy ra khi họ xuống máy bay.

China Southern nói với Beijing Evening News rằng kính chắn gió trên máy bay A380 dày ba lớp và chỉ có lớp bên ngoài bị vỡ trên chuyến bay CZ3101.

(theo Zing.vn)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mua-da-o-trung-quo-c-kinh-chan-gio-cua-may-bay-airbus-a380-vo-vun-94876.html