Mưa đá lần đầu tiên xuất hiện tại Si Ma Cai

Trận mưa đá bất thường kèm theo giông lốc, mưa lớn chiều ngày 12/08/2019 tại Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã làm 3 nhà dân bị tốc mái, nhiều hoa màu bị ảnh hưởng.

Những viên đá to gần bằng nắm tay còn đọng lại trên đồi tam thất ở Si Ma Cai

Những viên đá to gần bằng nắm tay còn đọng lại trên đồi tam thất ở Si Ma Cai

Vào khoảng 16h30 chiều 12/8, tại xã Màn Thẩn (huyện Si Ma Cai) xảy ra hiện tượng mưa đá kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu cũng như tài sản của người dân trên địa bàn.

Cây lớn đổ lên mái nhà của người dân

Theo thống kê, 3 ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hỏng nặng, nhiều ngôi nhà bị thủng mái. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 30 triệu đồng.

Thời điểm này, tam thất của đồng bào trồng ở khu vực dốc mới lên cây non, trận mưa lớn đã khiến một số diện tích tam thất bị cuốn trôi, hơn 0,5 ha tam thất bị dập nát, mái lưới bị sập. Cùng với đó, nhiều diện tích hoa màu như rau, lúa, ngô…cũng bị ảnh hưởng. Ghi nhận tại hiện trường sau cơn mưa, có nhiều viên đá trong suốt, to gần bằng nắm tay nằm lăn lóc nơi sườn đồi khu vực trồng tam thất...

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của đồng bào

Sự xuất hiện của mưa đá vào thời điểm này được xem là hiện tượng bất thường, lần đầu tiên xuất hiện tại Si Ma Cai.

Hiện cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương của huyện đã kịp thời kiểm tra, huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả./.

Lê Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/mua-da-lan-dau-tien-xuat-hien-tai-si-ma-cai-466206.html