Mưa đá khiến hơn 2000 ngôi nhà ở Yên Bái bị tốc mái

Sáng 3/3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, mưa đá kèm dông lốc vào tối 2/3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái khiến hơn 2000 ngôi nhà bị tốc mái, 3 nhà bị đổ sập hoàn toàn, làm 4 người bị thương.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái cho biết, trong đợt mưa lốc tối 2/3/2020 chỉ có huyện Yên Bình, Trấn Yên và TP Yên Bái bị ảnh hưởng và có thiệt hại. Các huyện Lục Yên, Văn Yên cũng xảy ra mưa đá và lốc xoáy nhưng may mắn chưa có thiệt hại gì.

 Mưa đá và dông lốc tối 2/3 đã thổi bay hơn 2.000 mái nhà, làm 4 người bị thương ở Yên Bái.

Mưa đá và dông lốc tối 2/3 đã thổi bay hơn 2.000 mái nhà, làm 4 người bị thương ở Yên Bái.

Theo thống kê, ở thành phố Yên Bái có 4 người bị thương, 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, 23 cây cột điện đổ, 5 trường học bị hư hỏng mái, 1 trường bị đổ cổng trường, 10 trường bị hư hỏng đồ dùng học tập. Trên 200 cây xanh bị đổ, 7 ô tô bị cây đè hư hỏng, 1 xưởng chế biến gỗ ép bị sập, 1 nhà thể thao văn hóa của Sở bị tốc mái hư hỏng. Ở huyện Yên Bình có 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 73 ngôi nhà bị tốc mái.

Hàng loạt ô tô xe máy bị cây đè, nhà tốc mái sau 20 phút mưa đá và dông lốc.

Về công nghiệp có 23 cột điện ở thành phố Yên Bái bị đổi gãy. Còn thiệt hại nông nghiệp chưa có con số thống kê. Ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 3 tỷ đồng.

Mưa đá khiến nhiều ô tô và xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi dông lốc và mưa đá xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã trực tiếp xuống kiểm ra, chỉ đạo các xã phường huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, đảm bảo cuộc sống.

Mưa đá trên diện rộng ở tỉnh Yên Bái vào đêm 2/3.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cũng chỉ đạo các xã phường tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Văn Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mua-da-khien-hon-2000-ngoi-nha-o-yen-bai-bi-toc-mai-333970.html