Mưa đá khiến 450 tấn mận, xoài ở Sơn La hư hỏng, cho không ai lấy

Sau nhiều năm vất vả trồng mận, xoài nhưng chưa kịp hưởng trái ngọt thì người dân Sơn La phải ôm về 'trái đắng' do thiên tai.

Ngày 20/4, thông tin từ UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, sau 3 ngày rà soát, đến nay, chính quyền địa phương đã cơ bản thống kê được các thiệt hại.

Theo đó, trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối 17/4 vừa qua đã làm hơn 110 nhà dân bị tốc mái; hơn 380ha cây ăn quả tập trung bị rụng quả, sản lượng thiệt hại khoảng hơn 450 tấn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Nhiều diện tích mận đang vào đúng vụ bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh bạn đọc Phạm Đức Tuấn cung cấp

Nhiều diện tích mận đang vào đúng vụ bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh bạn đọc Phạm Đức Tuấn cung cấp

Không riêng hàng trăm tấn mận của người dân bị tàn phá do thiên tai, nhiều ha vườn xoài cũng bị hư hỏng do mưa đá, giông lốc.

Chị Hoàng Thị Lan (trú tại Tú Nang, Yên Châu) cho biết vườn xoài hơn 2ha nhà chị bị rụng quá nửa, xoài chưa đạt già nên không có ai mua.

Nhiều gia đình đối mặt với cảnh trắng tay vì xoài rụng gần hết.

"Nhà tôi trồng giống xoài Đài Loan, hiện tại mỗi quả xoài nặng từ 0,5-0,7kg, chỉ còn hơn chục ngày nữa là cho thu hoạch mà ông trời không cho ăn. Cả năm xới cỏ, bỏ phân, vun gốc tỉa cành, giờ nhìn đống xoài rụng nhà tôi không biết làm sao.

Hôm qua thấy có người lên mua xoài, nhưng họ chỉ chọn quả đẹp với giá 1.000 đồng/kg, người dân thi nhau chở xoài ra, đổ thành đống mà họ không mua hết. Nhà tôi còn khoảng 5 tấn không bán được, cho cũng không ai lấy", chị Lan xót xa.

Nhiều diện tích rau màu bị dập nát do mưa đá.

Theo nhiều người dân, mọi năm mận, xoài được thu hoạch có người đến tận vườn thu mua với giá cao. Cả năm chỉ mong đến mùa thu hoạch xoài để trang trải cuộc sống nhưng giờ thì gần như mất trắng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, công tác khắc phục các thiệt hại đã được triển khai nhanh chóng theo phương châm "4 tại chỗ". Nhờ vậy, đến nay, các nhà bị tốc mái, thủng mái đã cơ bản được khắc phục xong. Chính quyền xã, huyện cũng tiến hành kêu gọi, liên kết các thương lái hỗ trợ, thu mua rau, quả bị ảnh hưởng, giúp người nông dân có một phần thu nhập để trang trải cuộc sống.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mua-da-khien-450-tan-man-xoai-o-son-la-hu-hong-cho-khong-ai-lay-20200420191724651.htm