Mưa đá, gió lốc xảy ra trên diện rộng tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Chiều 17/2, mưa đá, gió lốc bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên khiến nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị thiệt hại.

 Mưa đá ở thị trấn Sa Pa. Ảnh: VOV

Mưa đá ở thị trấn Sa Pa. Ảnh: VOV

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ khoảng 16h20 ngày 17/2, một trận mưa đá kèm theo gió giật mạnh cấp 6-7 xảy ra tại địa bàn các huyện Bát Xát, Sa Pa và TP. Lào Cai. Đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2019 đến nay.

Ở thị trấn Sa Pa, mưa đá rơi khá dày và kéo dài 20 phút, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1-1,5 cm; mưa đá đi kèm với mưa rào và gió giật mạnh cấp 6-7.

Tại các phường Kim Tân, Bắc Cường (TP. Lào Cai) cũng xuất hiện các đợt mưa đá nhẹ trong thời gian ngắn với đường kính cỡ hạt ngô.

Ngoài ra, cùng thời gian trên, tại xã Y Tý (huyện Bát Xát) xuất hiện lốc xoáy mạnh trong cơn dông kéo dài khoảng 15 phút khiến một bộ phận nhà dân bị ảnh hưởng, tốc mái.

Tại TP. Lào Cai, trên địa phận các phường Kim Tân và Bắc Cường cũng đồng thời xảy ra 2 trận mưa đá nhẹ.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang thống kê thiệt hại do mưa đá và gió mạnh gây ra.

Cũng trong chiều 17/2, tại một số xã vùng cao của huyện Tam Đường và TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu) xảy ra mưa đá trên diện rộng, gây thiệt hại về cây cối, hoa màu và tài sản của nhân dân.

Trận mưa đá có kích thước từ 1-2 cm, rơi với cường độ dày, kéo dài từ 16-17h30 tại các xã Hồ Thầu, Giang Ma, Tả Lèng, Nùng Nàng (huyện Tam Đường) và tại xã San Thàng, phường Đông Phong, Tân Phong (TP. Lai Châu) đã khiến nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị thiệt hại.

Ngoài ra, mưa đá còn kèm theo gió lốc mạnh đã khiến cây cối, panô, biển quảng cáo tại TP. Lai Châu bị đổ gãy. Nhiều nhà dân bị tốc và vỡ mái.

Đây là trận mưa đá lớn nhất trong vòng hai năm trở lại đây tại địa phương.

Mưa đá ở trung tâm huyện Mường Nhé. Ảnh: TTXVN

Khoảng 15h30 ngày 17/2, tại địa bàn huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) xuất hiện mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá kéo dài gần 15 phút, có hạt to bằng ngón tay cái.

UBND huyện Mường Nhé cho biết, hiện tại chưa có thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây ra, tuy nhiên, có nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của bà con đã bị hư hại.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16/2, trên địa bàn các xã Nà Tấu, Nà Nhạn (huyện Điện Biên) cũng xuất hiện mưa đá. Hiện tượng mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên, cũng làm một căn nhà tốc mái và nhiều diện tích lúa mới gieo, hoa màu trên địa bàn bị hư hại.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/mua-da-gio-loc-xay-ra-tren-dien-rong-tai-lao-cai-lai-chau-dien-bien/359197.vgp