Mưa đá gây thiệt hại ước tính gần 51 tỷ đồng ở Bắc Kạn

Trận mưa đá tối 14-4 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, vỡ ngói; hàng trăm héc-ta hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại.

Ngay sau khi mưa đá kết thúc, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn công tác xuống các địa phương để thăm, động viên một số gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương nhanh chóng thống kê số hộ bị thiệt hại. Theo số liệu thống kê tới chiều 16-4, giông lốc, mưa đá xảy ra tối 14-4 đã làm gần 1.400 ngôi nhà bị tốc mái, vỡ ngói; hơn 320ha hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại; 800 tấn thóc trong nhà dân bị ướt. Tổng thiệt hại ước tính gần 51 tỷ đồng.

Mưa đá.

Mưa đá gây thiệt hại hoa màu.

Hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trực tiếp tới xã Xuân La, huyện Pác Nặm-nơi bị thiệt hại nặng nhất với hơn 500 ngôi nhà bị hư hỏng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; huy động gần 40 nhà bạt của một số huyện, thành phố, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh để người dân ở tạm; thống nhất phương án tạm thời hỗ trợ tôn, cũng như proximang (mỗi hộ tối đa 150m2, tương đương 15 triệu đồng) để người dân thay thế mái ngói bị hư hỏng.

UBND huyện Pác Nặm cũng đã huy động gần 400 người gồm lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên, dân quân tự vệ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Theo Trung tá Nguyễn Quang Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm: Các lực lượng được phân công về các xã bị thiệt hại trên địa bàn huyện gồm Xuân La, Nghiên Loan, Bộc Bố, Cổ Linh, An Thắng.

“Hiện toàn huyện Pác Nặm đã có trên 500 hộ được hỗ trợ khắc phục hậu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để giúp người dân một cách nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất”, Trung tá Nguyễn Quang Long cho biết.

Tin, ảnh: NGUYỄN LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mua-da-gay-thiet-hai-uoc-tinh-gan-51-ty-dong-o-bac-kan-536575