Mưa đá gây thiệt hại cho nông nghiệp ở Bắc và Trung Bộ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nạm Po (tỉnh Điện Biên), trận mưa đá xảy ra vào chiều tối 21/3 gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 21 và sáng 22/3, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông kèm hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm nhanh, phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, vùng núi cao xuống thấp, từ 8-10 độ C.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nạm Po (tỉnh Điện Biên), trận mưa đá xảy ra vào chiều tối 21/3 gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Tại các bản Nậm Pang (xã Nậm Khăn) và bản Nà Ín (xã Chà Nưa), có 176 ngôi nhà ảnh hưởng với hơn 6.800 tấm fibro xi măng, 18.200 viên ngói đất bị hư hỏng. Điểm trường Mầm non Nậm Pang bị tốc mái, hỏng 134 tấm tôn. Ngoài ra, mưa đá cũng làm một số diện tích hoa màu bị hư hại.

Tại các xã Lùng Khấu Nhin và Lùng Vai, huyện Mường Khương (Lào Cai) có mưa đá to từ 1-1,5cm, với mật độ khá dày, kéo dài khoảng 15 phút khiến một số diện tích lúa, ngô, chè vụ Xuân đang vào vụ sản xuất bị ảnh hưởng.

Tại Nghệ An, mưa kèm theo gió lớn đã làm cho nhiều diện tích cây trồng bị đổ gãy, trong đó huyện Thanh Chương có ít nhất 520 ha; các huyện Anh Sơn, Nam Đàn có những cánh đồng có số lượng cây trồng bị đổ gãy lên đến trên 70%, chủ yếu là cây ngô.

Ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và nông dân đang nhanh chóng thu hoạch cây trồng gãy đổ làm thức ăn cho gia súc. Một số nông dân huyện Thanh Chương, Anh Sơn còn liên hệ với các trang trại lớn chăn nuôi trâu để bán cây, giảm bớt một phần thiệt hại.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mua-da-gay-thiet-hai-cho-nong-nghiep-o-bac-va-trung-bo-556922.html