Mưa đá dữ dội ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Điện Biên

Từ chiều qua đến hôm nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Mường Ảng và huyện Điện Biên của tỉnh Điện Biên xuất hiện dông lốc, kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Theo cộng tác viên Bảo vệ pháp luật tại Mường Ảng, trận giông lốc xảy ra lúc 16h15' và chỉ kéo dài hơn 15 phút chiều nay 22/3 tại thị trấn và một số xã lân cận gây nhiều thiệt hại.

Nhiều ngôi nhà dân bị tốc mái hoặc bị đá đâm thủng (tấm lợp proximang). Cây cối, hoa màu bị gẫy đổ.

Đáng chú ý thời điểm này đang là mùa đậu quả của mận, xoài, cà phê... nên gây nhiều thiệt hại cho người dân.

 Mưa đá trắng vườn ở thị trấn Mường Ảng.

Mưa đá trắng vườn ở thị trấn Mường Ảng.

Chiều qua 21/3, tại một số xã của huyện Tuần Giáo cũng xảy ra dông lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại.

Mùa khô ở Tây Bắc thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Năm nay giông lốc, mưa đá dường như đến sớm hơn mọi năm - một người dân cho biết.

Một số hình ảnh của CTV gửi về BVPL:

Mưa đá tại thị trấn Mường Ảng

Mưa đá tại một cánh đồng ngoại vi lòng chảo Mường Thanh.

Một cậu bé bê 2 cục đá.

Người dân ở Tuần Giáo nhặt được cả rổ đá.

Đá dày hơn 15cm.

Vườn rau bị mưa đá phá nát.

Đá phủ trắng vườn cà phê trên đỉnh Tằng Quái.

Cổng chào bị quật đổ

Mưa "phủ tuyết" trên mái nhà.

Nhiều cây xanh gẫy đổ.

Hà Chung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mua-da-du-doi-o-nhieu-khu-vuc-thuoc-tinh-dien-bien-85136.html