Mưa đá, dông lốc ở 7 tỉnh miền núi: 1 người chết, 16 người bị thương

Mưa đá, dông lốc đã khiến nhiều tỉnh miền núi xảy ra các hiện tượng mưa đá kèm theo dông lốc, hậu quả 1 người chết, 16 người bị thương, hàng ngàn căn nhà tốc mái.

Theo báo cáo nhanh của 7 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La, cập nhật tình hình thiệt hại do giông, lốc, sét và mưa đá từ tối ngày 2/3 đến 5h ngày 4/3 như sau:

Hình ảnh mưa đá kỳ lạ ở Lai Châu sáng 2/3 (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hình ảnh mưa đá kỳ lạ ở Lai Châu sáng 2/3 (Ảnh: Tuổi trẻ)

Có 1 người chết (Anh L.M.S., SN 1994, trú xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chết do bị điện giật); 16 người bị thương (Yên Bái: 6 người; Hà Giang 10 người).

Ngoài ra, mưa giông còn làm 351 nhà bị sập; 5.218 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 34 cột điện bị gãy đổ;

412,3 ha lúa; 390 ha hoa màu; 92,0 ha cây trồng lâu năm, 27,8 ha cây trồng hàng năm, 352 ha cây ăn quả, 18 ha rừng thông, keo bị thiệt hại; 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị lũ cuốn trôi;..

Trước đó, ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối 2/3 đã khiến nhiều tỉnh miền núi gồm Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu và Sơn La xảy ra các hiện tượng mưa đá kèm theo dông lốc. Tổng lượng mưa tại các khu vực dao động trong khoảng 50-90 mm.

Mưa đá rơi dày đặc trên đường ở huyện Phong Thổ, Lai Châu (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cụ thể, vào sáng ngày 2/3, trận mưa đá kéo dài chừng 40 phút ở xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã phủ trắng mọi con đường, những sườn đồi khiến nhiều nhà dân bị thủng mái, cây trồng bị ảnh hưởng.. Nhiều nhà dân lợp mái ximăng bị thủng, vỡ, nhiều diện tích cây như đào, mận, táo mèo... bị rụng, ảnh hưởng. Chiều tối 2/3 và sáng 3/3, mưa đá xuất hiện tại 3 xã vùng cao Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã làm thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân, trường học, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa đá ở Yên Bái (Ảnh: Truyền hình Yên Bái)

Cùng ngày 2/3, khoảng 19h tối, trên địa bàn TP Yên Bái xuất hiện mưa đá kèm giông lốc dữ dội, kéo dài chừng 30 phút. Tại các khu vực dọc đường Hoàng Văn Thụ, đường Yên Ninh, đường Điện Biên, đường Quang Trung và đường Km5 - Yên Bình, giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng. Nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ khiến hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt hoàn toàn và ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người qua lại.

Mưa dông ở Sơn La khiến 200 gia súc, gia cầm bị thiệt hại

Còn tại tỉnh Sơn La, tính đến 16h ngày 3/3, mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại 317 ngôi nhà trong đó 1 nhà bị đổ sập. Gần 335 ha cây ăn quả bị thiệt hại, 2 ha cây lúa, hoa mầu bị dập nát hoàn toàn, 200 con gia súc, gia cầm các loại bị thiệt hại. Bên cạnh đó có 1 xuồng máy và 2 điểm trường bị ảnh hưởng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mua-da-dong-loc-o-7-tinh-mien-nui-1-nguoi-chet-16-nguoi-bi-thuong-d154728.html