Mưa đá, dông lốc gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía bắc

Sáng 18-3, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá và dông lốc xảy ra vào đêm 17 rạng sáng 18-3, đã gây thiệt hại ở các huyện vùng cao của tỉnh.

Mưa đá xảy ra tối 17-3 ở Lào Cai.

Mưa đá xảy ra tối 17-3 ở Lào Cai.

NDĐT - Sáng 18-3, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá và dông lốc xảy ra vào đêm 17 rạng sáng 18-3, đã gây thiệt hại ở các huyện vùng cao của tỉnh.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, đêm 17 rạng sáng 18-3, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá.

Tại một số xã, thị trấn như: Lùng Cải, Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà), Sán Chải, Nàn Sán, thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai), Lùng Khấu Nhin, Nấm Lư, thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) và một số địa phương của huyện Bát Xát, Bảo Thắng xảy ra mưa đá với cường độ nhẹ, thời gian mưa đá kéo dài trung bình khoảng 10 phút, kích thước viên đá trung bình khoảng 0,5cm, riêng ở Si Ma Cai kích thước trung bình viên đá khoảng 3-5cm.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương, mưa đá và dông lốc đã làm 82 nhà dân bị tốc mái, vỡ ngói, trong đó có gần 50 ngôi nhà bị hư hỏng hơn 50%. Về sản xuất nông nghiệp, hàng trăm ha rau màu và cây ăn quả tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Văn Bàn và Mường Khương bị dập nát, rụng quả.

Nhà ở của người dân ở huyện Si Ma Cai (Lào Cai) bị hư hỏng do mưa đá.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất.

* Thống kê chưa đầy đủ của các địa phương trong tỉnh Lai Châu, trận mưa đá đêm 17, rạng sáng 18-3 đã làm tốc mái, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, nhiều tài sản và hoa màu của người dân các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, TP Lai Châu, tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể, tại TP Lai Châu, có hơn 350 ngôi nhà bị tốc mái hoặc bị mưa đá làm thủng mái, hư hỏng; hơn 350 hộ dân bị hư hỏng thiết bị năng lượng mặt trời; hơn 6 ha rau màu bị hư hại, tổng thiệt hại ước 2,3 tỷ đồng.

Tại huyện Tam Đường, mưa đá kèm theo gió lớn tập trung ở xã Nùng Nàng, Bản Giang, Hồ Thầu, thị trấn Tam Đường, hiện chưa có số liệu thống kế cụ thể. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện này, mưa đá đã gây hư hỏng hàng trăm nhà dân và một số diện tích hoa màu. Đặc biệt, một số diện tích cây ăn quả ôn đới, chanh leo và nhiều cây trồng lâu năm bị hư hại nặng.

Hiện nay, chính quyền TP Lai Châu và huyện Tam Đường, Sìn Hồ đang chỉ đạo các xã, phường phối hợp người dân thống kê thiệt hại. Đồng thời, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con có nhà bị hỏng mái, sửa chữa, khắc phục, sớm ổn định cuộc sống.

Đây là đợt mưa đá lớn thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu tháng đến nay. Trước đó, từ ngày 2 đến 4-3, nhiều địa phương ở tỉnh Lai Châu đã phải hứng chịu trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và TP Lai Châu, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân, với ước tính tổng thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều hoa màu của người dân ở Lai Châu. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

* Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11 giờ trưa 18-3, trận dông lốc, mưa đá xảy ra đêm 17-3, tại huyện Lục Yên, đã làm 93 ngôi nhà ở thuộc xã Động Quan, An Phú, Lâm Thượng bị tốc mái; hơn 40 ha lúa ở xã An Phú bị gãy đổ, 40 ha hoa màu tại các xã An Phú, Trúc Lâu bị thiệt hại.

Tại huyện Yên Bình, có 56 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 50 nhà tại xã Phúc Ninh, Ngọc Chấn hai nhà, Mỹ Gia bốn nhà.

Trận mưa đá làm tốc mái ba phòng học, nhà công vụ và bếp ăn của Trường tiểu học và THCS xã Phúc Ninh; tốc mái Bưu điện văn hóa xã Phúc Ninh và ba phòng công vụ tại Trường PTDT bán trú tiểu học xã Yên Thành bị hư hỏng nặng. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 1,7 tỷ đồng.

Trong sáng 18- 3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, theo dõi sát các bản tin thời tiết và đảm bảo thông tin trực 24/24 giờ.

* Đêm 17 đến rạng sáng 18-3, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa đá, tố lốc ở các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa mầu của nhân dân.

Mưa đá diễn ra trong đêm, diện không rộng chỉ tập trung ở các xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) và Xuân Lạc (Chợ Đồn) nhưng viên đá có kích thước khá lớn, trung bình từ 1-3cm. Mưa đá cộng tố lốc đã làm dập nát hơn 55ha cây thuốc lá đang trong kỳ sinh trưởng tại xã Hiệp Lực (Ngân Sơn), trong đó có hơn 41ha bị thiệt hại hơn 70%, có nguy cơ mất trắng và 77ha ngô cùng 7ha rau màu các loại. Tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) có 11 nhà dân ở các thôn Bản Ó, Pù Lùng bị hư hỏng mái, trong đó có một nhà ở thôn Pù Lùng thiệt hại hơn 70% mái, còn lại hư hại hơn 50%.

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị hư hỏng mái nhà tránh, trú, khắc phục hậu quả. Sáng nay, 18-3, chính quyền các huyện cử cán bộ xuống địa bàn thống kê thiệt hại về hoa màu, lên phương án hỗ trợ nhân dân.

Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng qua, Bắc Kạn đã liên tiếp hứng chịu nhiều trận mưa đá. Trước đó, trận mưa đá vào ngày 26-1 (mùng 3 Tết âm lịch) đã làm hư hại nặng mái nhà của 3.280 hộ dân ở 21 xã, thuộc năm huyện, gồm: Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông và Na Rì.

Một diện tích cây thuốc lá ở xã Hương Nê (Ngân Sơn) bị dập nát vì mưa đá. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tin. ảnh: QUỐC HỒNG - TL; TRẦN TUẤN; THANH SƠN; TU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43661702-mua-da-dong-loc-gay-nhieu-thiet-hai-o-lao-cai.html