Mưa đá bất thường tại Quảng Bình khiến hàng chục ha lúa bị gãy đổ

Khoảng 12 giờ ngày 22/4, trên địa bàn huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xuất hiện mưa lớn, đặc biệt tại thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 5 phút với mật độ dày, hạt mưa đá có đường kính khoảng trên dưới 1 cm.

Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khắc phục lúa rạp đổ do mưa lớn kèm gió giật gây ra.

Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khắc phục lúa rạp đổ do mưa lớn kèm gió giật gây ra.

Theo ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện mưa đá trong thời gian lúa đang chuẩn bị thu hoạch gây thiệt hại lớn.

Thống kê bước đầu có khoảng 36 ha lúa bị đổ rạp, một số diện tích hoa màu bị hư hại. Ngay sau khi mưa đá xảy ra, chính quyền địa phương đã cùng với các cơ quan chức năng nhanh chóng xuống cơ sở nắm tình hình, động viên bà con khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Trước mắt, lực lượng chức năng đề nghị, nông dân khẩn trương tháo kiệt nước trong ruộng và huy động nhân lực dùng vật liệu để dựng lúa đứng lên theo hướng đổ hoặc dùng dây dài, buộc hai đầu dây 2 cọc cắm xuống ruộng để nâng lúa lên theo hàng. Người dân chỉ cần tháo nước cho sát mặt ruộng ở những diện tích lúa vừa trổ thoát, sau ít ngày lúa sẽ tự vực dậy.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng xuất hiện mưa lớn kèm gió giật cục bộ khiến hơn 1.000 ha lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn trổ đòng và chín sớm bị đổ rạp. Trong đó, huyện Quảng Trạch có trên 800 ha, huyện Bố Trạch có hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng nặng, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/mua-da-bat-thuong-tai-quang-binh-khien-hang-chuc-ha-lua-bi-gay-do-20200422173642308.htm