Mưa đá ào ạt tại Thanh Hóa chiều mùng 1 Tết

Chiều 25/1 (mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý 2020), khu vực TP Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa xuất hiện sấm chớp, mưa giông, một số nơi có mưa đá.

Cơn mưa đá kéo dài từ 5 -10 phút. Mật độ mưa đá không quá dày đặc với kích thước không quá to, bán kính khoảng 1-2 cm. Nhiều người dân bất ngờ khi mưa đá xuất hiện vào đúng chiều mùng 1 Tết.

Trước đó vào chiều và tối 24/1 và rạng sáng 25/1, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, gió mạnh. Việc thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng nhiều đến việc du xuân của người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do rãnh áp thấp của không khí lạnh tạo ra kết hợp với gió hội tụ trên cao đã khiến vùng trung du Bắc Bộ có mưa rào. Trong đó, các tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lạng Sơn xảy ra mưa đá, giông lốc. Mưa đá là hiện tượng hiếm gặp ở thời điểm tháng 1.

Mưa đá xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Mưa đá xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đến cuối ngày 25/1, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, gió mạnh, thời tiết âm u.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-da-ao-at-tai-thanh-hoa-chieu-mung-1-tet-1512611.tpo