Mùa cuối bị chê tơi tả, 'Game of Thrones' vẫn dẫn đầu đề cử Emmy

Ngày 16.7 (giờ địa phương), Viện Nghệ thuật Truyền hình và Khoa học Mỹ công bố loạt đề cử của giải thưởng Emmy 2019. Trong đó, Trò chơi vương quyền là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi phim ghi tới 32 đề cử.

Khép lại từ hồi tháng 5.2019, cái tên 'Trò chơi vương quyền' lại 'nóng' trở lại khi xuất hiện trong hàng loạt hạng mục của Emmy năm nay - Ảnh: ẢNH: HBO

Bất chấp một mùa phim bị chê bai tơi tả và nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận, Game of Thrones vẫn được đánh giá cao ở khía cạnh chuyên môn. Bằng chứng là tác phẩm đã nhận tới 32 đề cử (trong đó có 14 đề cử chính) tại giải Emmy danh giá. Đây không phải là mùa giải đầu tiên cái tên Trò chơi vương quyền xuất hiện dày đặc trong danh sách ứng cử viên nhưng con số ấn tượng nói trên đã giúp phần 8 của series truyền hình từ HBO trở thành cái tên giữ kỷ lục mùa phim nhận được nhiều đề cử nhất tại giải thưởng truyền hình danh giá này. Trước đây, danh hiệu này thuộc về NYPD Blue khi phim nhận 26 đề cử tại Emmy 1994.

Những gương mặt quen thuộc trong phim như: Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner... đều có tên trong các hạng mục cá nhân - Ảnh: ẢNH: HBO

Với màn thể hiện ấn tượng trong mùa cuối, loạt nghệ sĩ Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams đã chiếm 4/6 đề cử của hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tác phẩm đắt khách của HBO cũng đem đến cho dàn diễn viên gồm: Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage cơ hội thành ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Mặc dù bị “ném đá” vì biến từ một nhân vật hiền lành đến một đế vương tàn bạo trong mùa cuối, “mẹ Rồng” Emilia Clarke vẫn được chọn vào danh sách tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng với đó, “Jon Snow” Kit Harington cũng được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đặc biệt, Game of Thrones còn hiện diện trong đề cử được mong đợi nhất tại lễ trao giải hằng năm: Phim truyền hình xuất sắc nhất.

Minh tinh Emilia Clarke có khả năng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: ẢNH: HBO

Thành tích ngoạn mục của Trò chơi vương quyền góp công lớn đưa HBO trở lại thống trị số lượng đề cử Emmy. Nếu như năm ngoái, Netflix “qua mặt” nhà đài nói trên để trở thành đơn vị sở hữu nhiều đề cử nhất (112 đề cử) thì trong năm nay, HBO lại tái chiếm ngôi vương của mình với 137 đề cử. Trong khi đó, Netflix theo sau đối thủ với 117 đề cử.

Game of Thrones được coi là một trong những phim truyền hình thành công nhất trong suốt thập niên qua. Ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2011, tác phẩm thu hút lượng người xem kỷ lục và đem về cho HBO hàng loạt giải thưởng truyền hình danh giá nhất. Tuy nhiên, để làm ra những phần phim mãn nhãn về hình ảnh, tỉ mỉ trong nội dung, nhà sản xuất đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Chỉ tính 6 tập phim của mùa 8, mỗi tập đã “ngốn” của nhà đài khoảng 15 triệu USD.

Game of Thrones nhận được tổng cộng 161 đề cử trong suốt 8 mùa phát sóng - Ảnh: ẢNH: HBO

So với những mùa trước, mùa cuối của Trò chơi vương quyền vấp phải hàng loạt chỉ trích, chê bai từ người xem vì diễn biến vội vàng, nội dung gây ức chế người xem và sự ra đi của nhiều nhân vật quan trọng. Thậm chí, có gần nửa triệu khán giả ký vào một bản kiến nghị trực tuyến với hi vọng hành động của họ sẽ gây sức ép đến HBO, buộc nhà sản xuất phải làm lại cả mùa 8. Dẫu gây tranh cãi, các tập phim của mùa cuối vẫn thu hút hàng chục triệu người xem. Đặc biệt, tập 6 của phim phát sóng hôm 19.5 vừa qua đã thu hút tới 19,3 triệu khán giả.

Dù không thỏa mãn với mùa 8 của Trò chơi vương quyền, nhiều người hâm mộ vẫn hi vọng tác phẩm sẽ được vinh danh xứng đáng tại giải thưởng truyền hình danh giá nói trên. Lễ trao giải Emmy lần thứ 71 sẽ diễn ra vào 22.9 tới.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/mua-cuoi-bi-che-toi-ta-game-of-thrones-van-dan-dau-de-cu-emmy-1104267.html