Mua chiếc chậu trồng cây giá 30 nghìn, người phụ nữ không ngờ thu về cả gia tài

Trong một hội chợ bán đồ cũ, chỉ vì thích cái cây bên trong mà người phụ nữ đã mua cả cái chậu về, không ngờ đây là một sự đầu tư vô cùng khôn ngoan.

Câu chuyện đặc biệt này nằm trong một tập của Antiques Roadshow, một chương trình của Anh lên sóng từ năm 1979, ghi lại câu chuyện của những người vô tình phát hiện được những cổ vật có giá trị và đã được sản xuất với nhiều phiên bản của các quốc gia khác.

Trong một chương trình được ghi hình tại Dumfries House, Đông Ayrshire, Scotland, một người phụ nữ đã đem tới chương trình một chiếc chậu thủy tinh được bà mua trong một chợ bán đồ cũ với giá rẻ như cho.

"Chúng tôi đã mua nó vì cái cây được trồng ở trong cái chậu rất đẹp, và chúng tôi trả một bảng Anh (tương đương 30.000 đồng) cho cái chậu này" - người phụ nữ chia sẻ.

Chiếc chậu quý giá nhìn từ mặt bên.

Sau đó, khi cái cây được trồng bên trong tàn úa và chết đi, họ đã quẳng chiếc chậu lên gác xép. Trong một lần dọn dẹp vào năm 2008, nghĩ rằng chiếc chậu giờ đã là "đồ bỏ đi", họ đã toan vứt nó đi thì nghe tin chương trình Antiques Roadshow chuẩn bị được ghi hình ở Đông Ayrshire nên mới giữ lại.

"Tôi đã đợi 25 năm mới được chứng kiến một thứ tuyệt vời như thế, và nó cứ như một giấc mơ" - ông Eric Knowles, chuyên gia thẩm định đồ cổ của chương trình chia sẻ.

Chiếc chậu trồng cây "suýt bị vứt đi" này đã được bán với giá gần 1 tỷ đồng.

Theo chuyên gia Eric, chiếc chậu thủy tinh này là hàng cao cấp, được nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Rene Lalique "nhào nặn" vào năm 1929.

Không chỉ quý giá bởi tuổi đời của nó, điểm đặc biệt khiến chiếc chậu trở nên vô cùng đặc biệt là vì muốn có được nó thì người ta phải phá hủy chiếc khuôn giúp tạo ra nó trong quá trình sản xuất.

Chính vì thế, chuyên gia Eric Knowles cho rằng món đồ được bán đấu giá sẽ thu về ít nhất là 25.000 bảng, tương đương 750 triệu đồng.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ nữa đã xảy ra khi người phụ nữ đem bán chiếc chậu thủy tinh tại một cuộc bán đấu giá ở Luân Đôn, nó đã được bán với mức giá kỷ lục là 32.450 bảng, tương đương gần 1 tỷ đồng.

Chuyên gia thẩm định đồ cổ Eric Knowles của chương trình Antiques Roadshow.

Đây quả là mức giá cao nhất đối với một món đồ bằng thủy tinh từng xuất hiện trong chương trình.

Người phụ nữ sở hữu chiếc chậu thủy tinh yêu cầu được giữ kín danh tính.

Theo Mirror

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mua-chiec-chau-trong-cay-gia-30-nghin-nguoi-phu-nu-khong-ngo-thu-ve-ca-gia-tai-2018102821021704.htm