Mua cả trăm kg pháo từ Trung Quốc về bán kiếm lời

Do hám lời, nhóm đối tượng gồm 4 người quê nhiều tỉnh khác nhau sang Trung Quốc mua pháo tập trung về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ. Ba đối tượng bị bắt, một đối tượng bỏ trốn đang bị công an Lạng Sơn truy nã.

Sáng 23/6, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố các đối tượng: Nguyễn Văn Đóa (SN 1983, trú xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Bùi Văn Hoàn (SN 1993, trú xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Văn Mạnh (SN 1986, trú xã Lâm Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên) về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, tại khu vực biên giới Khưa Đa (xã Tân Mỹ, Văn Lãng), tổ công tác của công an huyện Văn Lãng bắt quả tang Hoàn, Mạnh vận chuyển 84 hộp, bên trong chứa gần 120 kg pháo nổ được đựng trong các bao tải dứa màu xanh.

Đối tượng Mạnh, Đóa, Hoan.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp thêm đối tượng Đóa đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Đối tượng Đóa được xác định là kẻ chủ mưu đã sang chợ Trung Quốc mua số pháo trên, ý định mang về các tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ.

Theo lời khai ban đầu, số lượng pháo càng về cuối năm càng tiêu thụ mạnh do người dân, nhất là thanh niên có nhu cầu đốt trong dịp cưới hỏi, lễ tết. Lãi suất cao, giá bán cao gấp 5 lần giá mua nên các đối tượng biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn nhắm mắt làm liều.

Tham gia nhóm buôn bán, vận chuyển pháo nổ còn có đối tượng tên là Ngọc (quê ở tỉnh Tuyên Quang), hiện đang bỏ trốn và bị công an Lạng Sơn phát lệnh truy nã.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mua-ca-tram-kg-phao-tu-trung-quoc-ve-ban-kiem-loi-1289777.tpo