Mùa bóng mới mở màn... không khán giả?

Toàn bộ Ban huấn luyện đội tuyển người Hàn Quốc đã trở lại, mùa giải 2020 không thể lùi thêm bởi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cho 2 mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm nay: vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào tháng 11.

Trận Siêu cúp quốc gia giữa TP.HCM và Hà Nội sẽ không có khán giả?

Trận Siêu cúp quốc gia giữa TP.HCM và Hà Nội sẽ không có khán giả?

Hôm qua 27-2, Ban tổ chức (VPF và Báo Tiền Phong) đã chính thức thông báo trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 vẫn sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào 16 giờ 30 ngày 1-3. Tuy nhiên để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh sẽ không đón khán giả vào xem (cũng như một số trận đấu ở Italy tuần qua đã diễn ra trong sân đóng cửa).

Trước sức hút của trận đấu mở màn mùa bóng, nhất là các CĐV của đội chủ nhà TP.Hồ Chí Minh rất muốn xem Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh đối đầu với Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh..., Ban tổ chức tính đến phương án Hà Nội và TP.HCM mỗi CLB được có khoảng 100 CĐV thân thiết vào sân để cổ vũ. Nhưng tại sao là 100, thế nào là “thân thiết” và số khán giả này vào sân được bố trí ngồi ra sao, có phải cách ly? Câu trả lời chính thức sẽ có tại cuộc họp báo vào 14 giờ ngày mai 29-2.

2 ngày trước trận đấu vẫn còn rất nhiều lúng túng bởi đây là sự việc chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó, sân Thống Nhất đã chủ động tiến hành xịt khử trùng toàn bộ, từ các khán đài đến phòng thay đồ, họp báo và chuẩn bị khẩu trang, nước rửa khử trùng cùng máy đo thân nhiệt cầm tay để trang bị cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Như vậy, sau trận Siêu cúp, V.League 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 7-3. Với dịch Covid-19 được khống chế trong nước nhưng lại bất ngờ bùng phát trên thế giới, rất có khả năng 3 vòng đấu đầu tiên trong tháng 3 sẽ diễn ra trong các SVĐ không khán giả, người hâm mộ chỉ có thể xem qua truyền hình. Các đội bóng, CĐV chia sẻ, chấp nhận nhưng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của nhà tài trợ LS (tài trợ cả V.League và Giải hạng nhất 2020) mà VPF sẽ phải ngồi lại đàm phán, thương thảo.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/mua-bong-moi-mo-man-khong-khan-gia-2990417/