Mùa bóng kém thành công với DFC

Mùa giải 2019 đã khép lại với Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) sau trận đấu với CLB Phù Đổng trên sân Cao Lãnh. Trải qua 22 vòng đấu đầy căng thẳng, các cầu thủ Đất Sen hồng dù thi đấu nỗ lực nhưng chỉ kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 9/12 đội dự giải.

DFC trải qua mùa giải 2019 thi đấu không đáp ứng kỳ vọng

DFC trải qua mùa giải 2019 thi đấu không đáp ứng kỳ vọng

Bước vào giai đoạn chuẩn bị giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - LS 2019, DFC tỏ ra quyết tâm sau thành tích xếp hạng 3 chung cuộc mùa giải trước đó. Dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhưng sau khi hội quân (tháng 11/2018), lãnh đạo đội bóng vẫn tạo điều kiện để DFC “mua sắm” cầu thủ chinh chiến ở mùa bóng mới. Với mục tiêu nằm trong top 3 đội dẫn đầu và phấn đấu giành vé lên V.League, đội bóng Đất Sen hồng đã chủ động mời gọi những “cựu binh” từng khoác áo đội chủ sân Cao Lãnh về cống hiến cho quê hương. Đáng chú ý là hậu vệ Nguyễn Văn Hậu - một cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Tháp. Hay tiền vệ Thiện Nhân sau nhiều năm chơi cho Long An đã quay về khoác áo đội bóng quê nhà. Trong khung gỗ, DFC cũng mượn được Văn Tấn (Huế), Thanh Nhã (trẻ Bình Dương) và Hiếu Nhơn (Vĩnh Long). 3 gương mặt triển vọng của lứa U21 Đồng Tháp gồm: trung vệ U22 Quốc gia Nguyễn Hoàng Duy, hậu vệ Nhựt Huy và tiền vệ Cao Tấn Hoài được đôn lên đội 1. Cùng với bộ khung của mùa trước là Công Thành, Thiện Chí, Đăng Khoa, Trường Khang, Nguyễn Đồng Tháp hay Quý Sửu, DFC đã có đội hình khá hoàn thiện. Với đội hình có chuyên môn nằm tốp đầu Giải hạng Nhất Quốc gia 2018, DFC được nhận định là một trong những ứng viên hàng đầu đua tranh ngôi vô địch.

Thực tế, DFC khởi đầu mùa giải khá ấn tượng khi có mạch 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng. Nhưng đội bóng Đất Sen hồng không giữ được sự ổn định dẫn đến thi đấu chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong 7 vòng còn lại của lượt đi, DFC thắng 2, hòa 1, còn lại thua 4 trận. Từ vị trí dẫn đầu, DFC rơi dần xuống hạng 4 khi lượt đi khép lại.

Bước vào giai đoạn 2, đội chủ sân Cao Lãnh buộc phải nỗ lực nếu muốn hoàn thành mục tiêu “tốp 3” đã đề ra. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong phần còn lại của mùa giải 2019 với DFC còn đáng quên hơn. Thất bại 0-2 trước Đắk Lắk ngay trận đầu tiên của lượt về, sau đó đến trận hòa 1-1 với Phố Hiến trên sân Cao Lãnh đã khiến Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh bị sa thải.

Trợ lý Nguyễn Anh Tông được chọn để dẫn dắt đội bóng đến hết mùa. Lãnh đạo DFC mong HLV Nguyễn Anh Tông sẽ mang nét tươi mới và giúp đội bóng trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn quyết định này. Thế nhưng, kể từ ngày “thay tướng”, DFC vẫn tiếp tục trải qua chuỗi trận thất vọng. 9 vòng đấu cuối của mùa giải (từ vòng 14 - vòng 22), các học trò của tân HLV Nguyễn Anh Tông không giành nổi 1 trận thắng khi thua 4, hòa 5 trận. Thành tích thi đấu kém thuyết phục này khiến DFC kết thúc mùa giải với vị trí thứ 9 cùng 23 điểm sau 22 vòng đấu.

HLV Nguyễn Anh Tông cho biết, mục tiêu của DFC từ đầu mùa là kết thúc giải trong tốp 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, kết quả mà đội có được thật đáng thất vọng, không đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, Ban lãnh đạo CLB và cả người hâm mộ tỉnh nhà. “Thất bại của DFC đến từ nhiều nguyên nhân. Tình hình tài chính eo hẹp nên đội không bổ sung được nhân sự chất lượng. Trong quá trình thi đấu, vài vị trí trụ cột chấn thương nhưng những người thay thế không đáp ứng yêu cầu nên đội thi đấu không tốt. Mặt khác, việc thay thế HLV cũng làm cho lối chơi DFC bị xáo trộn, tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng...” - HLV Nguyễn Anh Tông lý giải.

Có thể nói, sau khi giành Huy chương đồng mùa giải năm 2018, DFC chỉ cán đích hạng 9/12 ở mùa giải này khiến người hâm mộ không thể hài lòng. Bản thân cầu thủ cũng thất vọng với thành tích của CLB. Là một trong những cá nhân nổi bật của DFC, tiền vệ Nguyễn Thiện Chí luôn thi đấu ổn định ở 2 mùa giải vừa qua. Mùa bóng 2018, Thiện Chí ghi 7 bàn, còn mùa này anh 9 lần lập công (7 bàn giải hạng Nhất và 2 bàn cúp Quốc gia). Dù vậy, những nỗ lực của Thiện Chí cũng không thể giúp DFC có được thứ hạng cao khi mùa giải khép lại. “Mùa giải này chúng tôi đã thi đấu không được như ý muốn. Không chỉ tôi mà cả đội đều rất buồn vì kết quả này không đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ” - Thiện Chí cho biết.

Bóng đá là môn thể thao “vua” và DFC mang sứ mệnh thỏa mãn niềm đam mê bóng đá của người hâm mộ tỉnh nhà, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá xứ Sen hồng đến với cả nước. Bỏ qua thất bại của mùa giải 2019, những người yêu quý đội bóng quê hương luôn mong muốn đội chủ sân Cao Lãnh “trở lại” mạnh mẽ ở mùa sau.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bong-da/mua-bong-kem-thanh-cong-voi-dfc-87001.aspx