Mưa bão số 2 gây thiệt hại ở Thanh Hóa

Chiều tối 5-7, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thanh Hóa, ngoài hai người chết, một người bị gãy xương vai, xương đùi đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, mưa lũ đã gây thiệt hại đáng kể đối với công trình giao thông, thủy lợi, nhà ở, cây trồng, con nuôi ở tỉnh.

Phong tỏa đường giao thông phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

Phong tỏa đường giao thông phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, mưa bão số 2 khiến các tuyến quốc lộ 15C, 16, 217, 47 bị sạt lở ta-luy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc 3.600 m3, tắc năm cống qua đường, ta-luy âm bị sạt lở 28 m tại ba vị trí. Tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới, đường huyện, xã bị sạt lở ta-luy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc 800 m3; đường 513 đầu cầu sau mố nam cầu Yên Hòa bị xói, đứt 20 m đường; đường giao thông liên xã, thôn bị hư hỏng hơn 1,4 km, một cống qua đường. Mưa lũ còn cuốn trôi 50 m đường ống dẫn nước, 2.240 con gia cầm, gia súc; ngập gần 1.000 ha lúa, hoa màu, 182 ha nuôi thủy sản; làm hư hỏng 110 m kênh mương, hai ngôi nhà, ba xe máy, 300 ti-vi, tủ lạnh, máy bơm nước.

Cùng với việc đến thăm, động viên người thị thương, chia buồn với gia đình có người tử nạn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục tạm thời một phần điểm sụt lún đường tỉnh 513 đầu cầu Yên Hòa, bố trí nhân lực hướng dẫn người, phương tiện lưu thông an toàn.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40772202-mua-bao-so-2-gay-thiet-hai-o-thanh-hoa.html