Nhóm bạn tù và vụ trộm 100 lượng vàng

Sáng 2-2, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm băng trộm cắp chuyên nghiệp gồm 5 đối tượng là Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú H. Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, trú Tân Thành), Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú xã Tân Hiệp, H. Long Thành, Đồng Nai), Lê Văn Phường (27 tuổi) và Trần Quang Hữu (33 tuổi, cùng trú xã Hoài Thanh, H. Hoài Nhơn, Bình Định).

Sáng 2-2, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm băng trộm cắp chuyên nghiệp gồm 5 đối tượng là Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú H. Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, trú Tân Thành), Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú xã Tân Hiệp, H. Long Thành, Đồng Nai), Lê Văn Phường (27 tuổi) và Trần Quang Hữu (33 tuổi, cùng trú xã Hoài Thanh, H. Hoài Nhơn, Bình Định).

Các đối tượng tại tòa.

Các đối tượng tại tòa.

Quen nhau từ khi thụ án, sau khi ra tù, các đối tượng này vẫn giữ mối liên lạc với nhau. Đầu tháng 1-2017, Phan Phi Đệ, Nguyễn Trọng Hòa và Nguyễn Tiến Thiện ra H. Hoài Nhơn thăm Lê Văn Phường và Trần Quang Hữu. Tại đây, khi gặp nhau, bọn chúng bàn việc trộm cắp. Ngày 6-3, sau thời gian bàn bạc và chuẩn bị các dụng cụ chuyên nghiệp, Nguyễn Tiến Thiện, Nguyễn Phi Đệ, Nguyễn Trọng Hòa từ Đồng Nai mang theo nhiều công cụ phá khóa chuyên nghiệp, thuê xe du lịch ra Hoài Nhơn “hội quân” cùng Lê Văn Phường và Trần Quang Hữu. Đương nhiên, Phường và Hữu là “thổ địa” nên có nhiệm vụ tìm, chọn “mục tiêu” để cả nhóm hành động.

Tiệm vàng đầu tiên mà bọn chúng đột nhập là tiệm Ngọc Thạnh Vy, ở xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn. Tuy nhiên, khi phá khóa vào bên trong thì “vườn không nhà trống”, các đối tượng chỉ biết ngó quanh rồi thoát ra mà không lấy được một khoen vàng nào. Bởi thường ngày, sau khi bán xong, ban đêm chủ tiệm vàng này dọn cất hết số vàng trưng bày, sáng hôm sau mới dọn ra để bán. Theo chủ tiệm vàng này thì cách này mất công một chút nhưng an toàn hơn là cứ để luôn vàng ở tủ vào ban đêm. Không tìm được vàng, nhóm đối tượng trộm xe máy số BKS 77X2-9070 để làm phương tiện đến hiệu vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương cách đó khoảng 5km. Để đột nhập tiệm vàng Kim Khánh, bọn chúng giăng tấm lưới phía trước để tránh sự phát hiện của người đi đường. Sau đó, chúng dùng kìm cộng lực cắt, phá 3 lớp khóa để đột nhập tiệm vàng. Trong lúc đang gom vàng ở tiệm bỏ vào ba lô thì bị chủ nhà phát hiện nên Thiện cùng đồng bọn vội phóng xe máy trở về khách sạn và lên ô-tô tẩu thoát về Đồng Nai. Vụ này các đối tượng lấy được 100 lượng vàng.

Từ tin báo của bị hại, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Bình Định tích cực triển khai công tác điều tra, lần lượt truy bắt các đối tượng. Ngoài vụ trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Khánh, Đệ và Thiện khai nhận trước đó, ngày 17-1 đã cùng các đối tượng trong nhóm cắt phá mái tôn cửa hàng điện thoại Thanh Trí ở xã Hoài Thanh, H. Hoài Nhơn đột nhập trộm 118 điện thoại di động cùng nhiều card, tiền có tổng trị giá gần 350 triệu đồng.

Tại tòa, Lê Văn Phường và Trần Quang Hữu cho biết cả hai đã về quê quyết làm ăn lương thiện. Tuy nhiên, sau lần 3 bạn tù ra thăm, rủ rê, thấy dễ kiếm tiền nên 2 đối tượng này quay lại đường cũ. TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Phan Phi Đệ 14 năm tù, Nguyễn Trọng Hòa 13 năm tù, Nguyễn Tiến Thiện 9 năm tù, Lê Văn Phường 7 năm tù và Trần Quang Hữu 7 năm tù.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_179458_qua-ngo-t-ti-nh-quan-dan-.aspx