Mua bán vật liệu nổ trái pháp luật

Hồi 6 giờ ngày 25-2, tại khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Công an thị trấn Phước Dân phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận phát hiện, bắt quả tang Trương Văn Mến, SN 1985; Trương Văn Phúc, SN 1986, cả hai cùng trú tại tỉnh Kiên Giang; Lê Tấn Kim, SN 1982 và Võ Tấn Minh, SN 1982, cả hai cùng trú tại tỉnh Bình Thuận, về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Công an thu giữ 140 kg vật liệu nổ, một ô-tô và một số tang vật khác để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hủy hoại tài sản

Ngày 26-2, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) cho biết, hồi 1 giờ 40 phút ngày 23-2, tại Trường mầm non tư thục Ngọc Thành cơ sở 2, địa chỉ tại lô A, khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Phạm Hồng Hải, SN 1962, là nhân viên bảo vệ nhà trường phát hiện Nguyễn Ngọc An, SN 1956, cùng là nhân viên bảo vệ Trường mầm non tư thục Ngọc Thành nhưng ở cơ sở 3, đột nhập vào khuôn viên, dùng xăng đốt cháy hai tủ cầu dao điện. Khi bị phát hiện, An đã dùng gậy đánh Hải rồi bỏ chạy, tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 20 triệu đồng. Công an đang điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Xử lý các vụ án mạng

Ngày 26-2, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý vụ án mạng chết người. Theo đó, hồi 9 giờ ngày 24-2, tại đường ngõ xóm 1, thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, do mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau giữa nhóm của ông Nguyễn Văn Việt, SN 1947, cùng con trai là Nguyễn Mạnh Uy, SN 1983 với nhóm của Nguyễn Văn Hòa, SN 1954, cùng con trai là Nguyễn Văn Bình, SN 1976, đều trú thôn Viên Ngoại. Hậu quả, Nguyễn Văn Bình bị đâm một nhát dao vào lưng và chết trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Ứng Hòa đã tạm giữ hai đối tượng Việt và Uy để phục vụ công tác điều tra.

Xe máy va chạm xe công-ten-nơ, hai người chết

TTXVN - Cơ quan chức năng huyện Kim Thành (Hải Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25-2, trên địa bàn huyện Kim Thành. Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nêu trên, Phạm Trung Thông, SN 2003, điều khiển xe mô-tô BKS 34B3 - 723.45 chở Vũ Văn Công và Trần Ðức Lương (cùng SN 2002, trú tại thôn Thiện Ðáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) đi ra ngã tư đường, thuộc địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, xảy ra va chạm với xe công-ten-nơ BKS 15C-134.68, kéo theo rơ-moóc, do Hoàng Ngọc Ðiệp, SN 1980, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Ðông (Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến Phạm Trung Thông chết tại chỗ; Vũ Văn Công được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện đa khoa Kim Thành; Trần Ðức Lương bị chấn thương sọ não, gãy tay phải, gãy xương hàm, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Ðức (Hà Nội).

Tai nạn đường sắt

TTXVN - Vào khoảng 14 giờ 5 phút ngày 26-2, tàu hỏa mang số hiệu SE05 chạy từ ga Hà Nội đi ga Vinh (Nghệ An) di chuyển đến nút giao thông Xã Ðàn - Ðại Cồ Việt - Lê Duẩn thì va vào một người đàn ông đi bộ, khiến người đàn ông văng ra, ngã xuống đất gần đường ray tàu hỏa. Người đàn ông đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Vụ tai nạn đường sắt khiến giao thông trên đường Lê Duẩn, Ðại Cồ Việt, Xã Ðàn ùn tắc kéo dài.

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, không mang theo giấy tờ tùy thân, hiện vẫn chưa rõ danh tính. Ðiều tra ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, rào chắn tàu hỏa được kéo lại nhưng người đàn ông cố tình vượt qua rào chắn dẫn đến sự việc đáng tiếc. Ðược biết, đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai tính từ đầu tháng 2-2018, tại khu vực đường Lê Duẩn, Ðại Cồ Việt, Xã Ðàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/35652802-mua-ban-vat-lieu-no-trai-phap-luat.html