Mua bán trái phép hóa đơn

Chiều 8-7, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (52 tuổi), trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An (TP Huế), Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và bà Nguyễn Thanh Thủy (32 tuổi), kế toán của Công ty TNHH Tuấn Phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, về tội mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Chiều 8-7, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (52 tuổi), trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An (TP Huế), Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và bà Nguyễn Thanh Thủy (32 tuổi), kế toán của Công ty TNHH Tuấn Phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, về tội mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm. Doanh nghiệp đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Đầu tháng 7-2019, Công an TP Huế phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám xét, niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở của doanh nghiệp này phục vụ công tác điều tra. Kiểm tra, công an phát hiện ba bãi bồi của doanh nghiệp Tuyết Liêm và một số doanh nghiệp khác chứa gần 50 nghìn khối cát nhưng không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số cát.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40804102-mua-ban-trai-phep-hoa-don.html