Mưa bàn thắng ở Cúp Liên đoàn Anh

Những ai không quan tâm tới Cúp Liên đoàn Anh giờ có lẽ phải suy nghĩ lại, nhất là khi nhìn vào kết quả trận Liverpool và Arsenal ở vòng 4 rạng sáng nay, 31/10.

Liverpool vào tứ kết sau cơ

Liverpool vào tứ kết sau cơ

Hai đội ra sân với nhiều cầu thủ trẻ, trong đó phía Liverpool có Harvey Elliott mới 16 tuổi, Neco Williams 18 tuổi…

Chủ sân Anfield vượt lên sau 6 phút bóng lăn nhờ pha phản lưới nhà của Shkodran Mustafi. Pháo thủ có bàn gỡ hòa khi Mesut Oezil (mới có lần thứ 3 ra sân ở mùa này) phối hợp với Bukayo Saka, để tạo điều kiện cho Lucas Torreira san hòa cho đội khách.

Lên tinh thần, các vị khách ghi liền 2 bàn trong 10 phút, đều do công của cầu thủ trẻ Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, James Milner rút ngắn khoảng cách từ chấm 11m sau khi Harvey Elliott bị Martinelli phạm lỗi.

Sang hiệp 2, tiếp tục có 5 bàn thắng nữa xuất hiện ở Anfield, trong đó Divock Origi san hòa cho chủ nhà ở phút 90+4, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Lúc này, The Kop bản lĩnh hơn khi bỏ túi chiến thắng 5-4, qua đó lấy vé vào tứ kết.

Rashford lập cú đúp cho Man

HLV Jurgen Klopp vui mừng chia sẻ: “Chúng ta có thể nói về chiến thuật nhưng ai quan tâm điều đó như trận đấy này chứ? Chúng tôi có một trận đấu đáng nhớ. Tất cả các bàn thắng của chúng tôi đều tuyệt vời”.

Phía bên kia, HLV Unai Emery khẳng định: “Đây là một trận đấu khó tin. Tôi tự hào về cách các học trò thể hiện. Chúng tôi buồn vì lẽ ra có kết cục xứng đáng hơn. Đá luân lưu là 50/50 và chúng tôi đã thất bại”.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, cú sút phạt trực tiếp kiểu Cristiano Ronaldo của Marcus Rashford đem lại bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United trong chuyến làm khách trước Chelsea.

Trước đó, tuyển thủ Anh đưa Manchester United vượt lên bằng cú đá 11m sau khi Marcos Alonso phạm lội với Daniel James. Sau đó, Michy Batshuayi gỡ hòa cho The Blues, trước khi Rashford tạo nên siêu phẩm làm HLV Ole Gunnar Solskjaer phải thốt lên “nó rất giống với kiểu ghi bàn của Cristiano Ronaldo”.

Như vậy, 8 đội có vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh đã được xác định gồm 6 đội Giải Ngoại hạng là Leicester City, Everton, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Manchester United, bên cạnh Oxford United và Colchester United. Kết quả bốc thăm cho vòng tứ kết sẽ có trong ngày 31/10.

TRUNG TÍN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201910/mua-ban-thang-o-cup-lien-doan-anh-879412/