Mua bán sỉ ma túy ở quán bar trên đường Nguyễn Trãi

Ba thanh niên không rõ lai lịch thường đến một quán bar trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP HCM) để bán sỉ ma túy đá, thuốc lắc.

Ngày 8-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy do Phan Thanh Sơn (SN 1988, ngụ quận 8, TP HCM) và đồng phạm thực hiện.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng phạm tội trên, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1995, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Phúc Sang (SN1995, ngụ quận Bình Tân) lần lượt chịu mức hình phạt 4 và 3 năm tù.

Vì lợi nhuận khủng từ hàng "trắng", bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung không ngần ngại kéo cả bạn trai vào vòng lao lý

Vì lợi nhuận khủng từ hàng "trắng", bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung không ngần ngại kéo cả bạn trai vào vòng lao lý

Theo cáo trạng, chiều 28-3-2017, công an bắt quả tang Nguyễn Phúc Sang cất giấu gần 5g ma túy trong túi quần.

Sang khai nhận số ma túy trên do bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Dung đưa và nói Sang mang đi bán cho một người tên Ty (không rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng. Sang chưa kịp giao dịch thì công an phát hiện.

Ngay sau đó, Dung bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Dung khai mua 10g ma túy đá với giá 4 triệu đồng của Phan Thanh Sơn.

Ngày 23-7-2017, Dung chia số ma túy đá trên vào 4 gói. Sau đó, Dung nhét một gói vào bao thuốc lá rồi đưa cho bạn trai đem đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Lần theo dấu vết, cơ quan điều tra bắt giữ Sơn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Khi bị bắt, Sơn đang cất giấu trong nhà hơn 137g ma túy các loại.

Từ tháng 3-2017, Sơn mua ma túy đá và thuốc lắc từ ba thanh niên không rõ lai lịch ở một quán bar trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP HCM).

Sau đó, Sơn bán lẻ lại cho Dung và một số đối tượng khác để kiếm lời.

Tính cả số hàng "trắng" đã bán cho Dung, đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 147 g ma túy.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mua-ban-si-ma-tuy-o-quan-bar-tren-duong-nguyen-trai-20180808141336475.htm