Mua bán, phát tán tôm hùm đất có thể bị phạt tù

Tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều người đăng tải bán loài động vật ngoại lai này. Việc mua bán tôm hùm đất sẽ bị xử lý như thế nào?

Tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) có tên khoa học là Cherax Quadricarinatus. Đây là loại động vật ngoại lai bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều người đăng tải bán loài động vật ngoại lai này.

Việc mua bán tôm hùm đất sẽ bị xử lý như thế nào?

Trao đổi với Dân Việt, Th.S Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, phát triển từ năm 2013. Theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, loài tôm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN & MT, tôm càng đỏ là loài động vật ngoại lai xâm hại”.

Tôm hùm đất (tôm càng đỏ) là động vật ngoại lai cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: I.T

Tôm hùm đất (tôm càng đỏ) là động vật ngoại lai cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: I.T

Cũng theo luật sư, việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản. Người nào cố tình nhập khẩu, phát tán loại tôm hùm đỏ này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 246 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội nhập khẩu phát tán các loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, các hành vi nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị giá dưới 250 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; hoặc phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội trong trường hợp Có tổ chức; Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Đối với pháp nhân phạm tội này thì bị phạt tiền từ 1tỷ đến 5 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 - 3 năm.

Yến Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/mua-ban-phat-tan-tom-hum-dat-co-the-bi-phat-tu-982258.html