Mua bán pháo nổ

Ngày 14-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Quân (SN 2002, trú tại tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Ngày 14-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Quân (SN 2002, trú tại tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Theo điều tra, tại ngõ 269 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Ðô, công an bắt quả tang Nguyễn Anh Quân đang có hành vi buôn bán 10 hộp pháo nổ loại 36 ống. Ðấu tranh khai thác, Quân khai nhận số pháo nêu trên được mua trên mạng xã hội với giá 800 nghìn đồng/hộp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm hai hộp pháo nổ loại 54 ống. Kết quả giám định số tang vật thu được là 23 kg pháo nổ.

Trộm hòm công đức

Ngày 14-2, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Mông Văn C, SN 2005, trú tại tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Văn T, SN 2005, trú tại TP Uông Bí về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đột nhập vào đình Nghè Bí Giàng qua đường ô thoáng cửa chính và vô hiệu hóa hệ thống ca-mê-ra, sau đó trộm cắp hòm công đức đưa ra khu đô thị Tân Thành để phá hòm, lấy đi số tiền hơn 2,8 triệu đồng để tiêu xài.

Bắt đối tượng gây cháy

Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ Vũ Thế Ðăng (18 tuổi), ở số 2/313 Ðông Khê, phường Ðông Khê (quận Ngô Quyền) để điều tra, làm rõ hành vi gây ra vụ cháy, khiến hai người bị thương. Trước đó, rạng sáng 12-2, tại nhà bà Nguyễn T.C, 44 tuổi, ở số 5 Máy Tơ, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) xảy ra cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an quận Ngô Quyền và người dân đã kịp thời dập lửa, đưa bà Nguyễn T.C và con gái là Ð.P.C (18 tuổi) bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Sau hai giờ khẩn trương điều tra, xác minh, công an đã xác định Ðăng là thủ phạm và tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa Ðăng với chị Ð.P.C.

Tội phạm ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, căn cứ kết quả điều tra, được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Sùng A Tông (SN 1991) ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, liên quan vụ buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng, giết người. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 6-2, Tổ công tác của Công an huyện Mường Lát gồm năm đồng chí, do Ðại úy Phạm Văn Vương, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Mường Lát làm tổ trưởng tiến hành tuần tra, mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ. Các đối tượng chống trả quyết liệt, sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác làm đồng chí Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị thương nặng (sau đó hy sinh), rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Căn cứ kết quả điều tra, công an bắt giữ Sùng A Tông là một trong bốn đối tượng của ổ nhóm tội phạm ma túy nêu trên. Tại cơ quan công an, bước đầu Sùng A Tông khai nhận hành vi phạm tội. Công an Thanh Hóa tiếp tục phối hợp các lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại.

Cướp tài sản

Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi), ngụ huyện Châu Thành để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tối 11-2, Trường đi xe ôm của anh Ðoàn Văn Ý, ngụ huyện Châu Thành, đến đoạn đường vắng đã khống chế anh Ý, cướp tài sản trị giá hơn một triệu đồng.

Anh Ý đến công an trình báo vụ cướp. Khi bị bắt giữ, Trường khai nhận, số tiền cướp được Trường dùng để "lì xì" Tết cho người thân.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Ðà Nẵng vừa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lái xe Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Trước đó, Nguyện cùng một đối tượng khác điều khiển ô-tô chở theo bốn người, trong đó có ba người quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam. Qua xác minh, ba người nước ngoài nêu trên đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/mua-ban-phao-no-635458/