Mua bán online tiềm ẩn nhiều rủi ro về vi phạm sở hữu trí tuệ

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng cường hoạt động.

Mua bán qua mạng đang là hình thức mua sắm được ngày càng nhiều người lựa chọn, khi không cần ra khỏi nhà mà có thể mua được nhiều thứ. Tuy nhiên, hình thức mua sắm này cũng có nhiều rủi ro, đặc biệt là về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Nhiều người tiêu dùng mất tiền oan khi nhận được hàng mua qua mạng không đúng chất lượng như quảng cáo của người bán hàng. Tuy nhiên, người dùng không biết kêu ai khi xảy ra các sự cố về hàng hóa và tiền bạc.

Ngoài ra, hình thức này cũng tạo điều kiện cho những đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng cường hoạt động./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mua-ban-online-tiem-an-nhieu-rui-ro-ve-vi-pham-so-huu-tri-tue/689337.vnp