Mua bán ma túy, chủ tiệm cầm đồ lãnh án chung thân

Nguyễn Thái Tân (1986) từ TP Huế ra P.1, TP Đông Hà (Quảng Trị) mở tiệm cầm đồ, mua bán xe máy cũ. Vốn liếng ít phải mượn thêm tiền người thân nhưng Tân làm ăn uy tín, khách hàng cũng dần dà nhiều lên. Không tiền án, tiền sự, chưa từng dính đến pháp luật, những tưởng cuộc sống nơi đất khách quê người đã vững vàng thì Tân bất ngờ hút hít ma túy rồi rẽ vào con đường mua bán chất cấm này. Ngày 27-9-2019, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tân.

Dẫn giải bị cáo Tân rời phiên tòa.

Dẫn giải bị cáo Tân rời phiên tòa.

Tại phiên tòa, Tân khai khoảng hơn 23 giờ ngày 20-12-2018, đối tượng nhận được điện thoại của người quen gọi đến karaoke Táo Đỏ (P.1, TP Đông Hà). Lúc đi, Tân mang theo ma túy để ai có nhu cầu gọi mua thì tiện bán. Tại quán karaoke, Tân gặp Nguyễn Tùng Rin, Nguyễn Bá Rin và Nguyễn Mỹ Hương (đều trú TP Đông Hà). Nhóm này đang hát hò và Tân cũng nhập hội. Nhưng mới được 5 phút thì CATP Đông Hà tiến hành kiểm tra. Phát hiện trên người Tân có 50 viên ma túy tổng hợp (MTTH) loại hồng phiến. Qua mở rộng điều tra, tiến hành khám xét vào ngày 21-12-2018, Tân đã tự nguyện giao nộp thêm 1.026 viên MTTH. Đến ngày 29-12-2018, Tân tiếp tục tự nguyện giao 3.986 viên MTTH.

Quá trình điều tra, Tân khai mỗi lần mua ma túy sử dụng, cứ 4 viên có giá 350 ngàn đồng. Sau đó, Tân tìm được mối mua của 1 người tên Hùng ở đường Đinh Tiên Hoàng (TP Đông Hà) giá rẻ hơn. Theo lời Tân, cũng chính người này cung cấp ma túy để bán lại kiếm lời. Cụ thể, sau khi thống nhất bán cho Tân giá 40 ngàn đồng/viên, khoảng 16 giờ ngày 16-12-2018, Hùng giao 6 gói ma túy, mỗi gói 200 viên. Số hàng này Tân mang về giấu ở tủ giày dép đặt trong phòng ngủ và đã bán cho Rin 2 viên, giá 60 ngàn đồng/viên. Mặc dù chưa trả tiền cho Hùng lô hàng trước nhưng ngày 18-12-2018, người này tiếp tục giao cho Tân 20 gói ma túy. Đối tượng mang về cất giấu ở chỗ sửa xe máy, trong chóa đèn xe. Tổng số ma túy mà CA bắt quả tang và thu giữ trong vụ án đối với Tân là 5.062 viên, trọng lượng hơn 480g methamphetamine. Từ lời khai nhận của Tân liên quan người tên Hùng, CA áp dụng các biện pháp điều tra nhưng chưa chứng minh được Hùng bán ma túy cho Tân, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Từ khi bị bắt đến khi xét xử, Tân luôn thể hiện sự thành khẩn, ăn năn. Tuy nhiên, Tân chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Phát biểu quan điểm luận tội, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên Tân mức án 20 năm tù. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng đã truy tố đúng người đúng tội. Ghi nhận, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, tự thú, ăn năn hối cải... song HĐXX nhận thấy khối lượng ma túy trong vụ án rất lớn, mức án 20 năm tù là nhẹ nên tuyên bị cáo Tân án tù chung thân.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_213527_mua-ban-ma-tuy-chu-tiem-cam-do-lanh-an-chung-than.aspx