Mua bán hóa đơn

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện, SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ðức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện, SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ðức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty, với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Cướp tài sản

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quốc Ðạt (SN 2004), Mông Văn Hải (SN 2002) và Ðào Văn Ngọ (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do thiếu tiền, các đối tượng nêu trên rủ nhau đi hành hung và cướp tài sản của người đi đường. Sau khi cướp được một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, cả nhóm rủ nhau đi hát ka-ra-ô-kê và để lại điện thoại cướp được tại quán hát do thiếu tiền thanh toán.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25-12, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can bắt giam Lê Nguyễn Trần Huấn, SN 1969, trú tại TP Cần Thơ và Lâm Quế Mẫn, SN 1967, trú tại TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Huấn và Mẫn biết được thông tin ông Phạm Thanh Hải, SN 1970, trú tại tỉnh An Giang đang bị điều tra về hành vi khai thác cát trái quy định trên địa bàn Cần Thơ, nên cả hai tự nhận có mối quan hệ với lãnh đạo công an, viện kiểm sát, có thể lo được vụ này với giá năm tỷ đồng. Sau khi ông Hải đồng ý và đưa năm tỷ đồng thì hai bị can hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện, đồng thời cắt liên lạc với ông Hải.

Sử dụng ma túy

Sáng 25-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bàn giao chín đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an TP Pleiku để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 24-12, lực lượng công an đã đột kích quán ka-ra-ô-kê Alibaba (tổ 4, phường Ia Kring, TP Pleiku) phát hiện tại phòng VIP 8, ba nhân viên của quán này đang sử dụng ma túy. Tại phòng số 9, công an phát hiện sáu đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: hai đĩa sứ hình tròn, một viên nén mầu hồng nghi là ma túy dạng thuốc lắc, một túi ni-lông bên trong chứa chất bột mầu trắng nghi là ma túy dạng khay. Qua kiểm tra, cả chín đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Nổ lớn ở lò gạch, một người chết

Ngày 25-12, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ một vụ nổ xảy ra tại lò gạch khiến một người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tối 24-12, nghe tiếng nổ phát ra từ lò gạch trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, người dân đến xem nhìn thấy hai người đàn ông nằm bất động. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một người đã chết, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Theo một số nhân chứng, vụ nổ xảy ra khi hai người này đưa đất sét vào trong cối để nhào nặn làm gạch. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do quả đạn nằm lẫn trong đất sét.

Cá độ qua mạng

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá qua mạng. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Trần Khắc Dũng (SN 1985, trú tại tỉnh Nghệ An). Ban chuyên án đã bắt giữ, triệu tập 21 đối tượng. Bước đầu xác định, mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/mua-ban-hoa-don-629573/